Bulgaria thu giữ 1 tấn bột trứng bị nhiễm fipronil xuất xứ từ Đức

Nhà chức trách Bulgaria phát hiện hai lô bột trứng có tổng khối lượng 1 tấn, xuất xứ từ Đức, được sử dụng để làm mayonnaise và kem, đã bị nhiễm fipronil.
Bulgaria thu giữ 1 tấn bột trứng bị nhiễm fipronil xuất xứ từ Đức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan An toàn thực phẩm Bulgaria cho biết các nhà chức trách nước này đã thu giữ 1 tấn bột trứng bị nhiễm fipronil, dẫn đến hàng triệu sản phẩm làm từ trứng bị thu hồi trên khắp châu Âu.

Cơ quan này đã được các quan chức Đức thông báo hồi đầu tháng rằng một lô bột trứng có khối lượng 500kg có xuất xứ từ Đức được sử dụng để làm mayonnaise và kem đã bị nhiễm fipronil. Một lô thứ hai, cũng có nguồn gốc từ Đức, đã bị phát hiện vào ngày 29/8.

Kể từ khi vụ bê bối "trứng bẩn" tại châu Âu bị phanh phui hôm 1/8 vừa qua, hàng triệu quả trứng và các sản phẩm làm từ trứng đã đồng loạt bị rút khỏi kệ hàng tại các siêu thị châu Âu và hàng chục trang trại gia cầm đã bị đóng cửa.

Fipronil được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm thú y để diệt bọ chét, rận, bọ chó nhưng bị Liên minh châu Âu (EU) cấm sử dụng cho các loại động vật chăn nuôi lấy thịt, như gà.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nếu sử dụng với số lượng lớn, loại hóa chất này có thể "gây nguy hiểm nhẹ" cho thận, gan và tuyến giáp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục