Bulgaria truy tố một giáo sỹ Hồi giáo và 6 người ủng hộ IS

Bulgaria truy tố một giáo sỹ Hồi giáo và 6 người khác ủng hộ IS

Các công tố viên Bulgaria thông báo một giáo sỹ Hồi giáo và sáu người khác đã bị truy tố với cáo buộc ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bulgaria truy tố một giáo sỹ Hồi giáo và 6 người khác ủng hộ IS ảnh 1Giáo sỹ Hồi giáo Ahmed Mussa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/11, các công tố viên Bulgaria thông báo một giáo sỹ Hồi giáo và sáu người khác đã bị truy tố với cáo buộc ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đại diện cơ quan công tố quốc gia Bulgaria cho biết giáo sỹ Hồi giáo Ahmed Mussa cùng với năm người đàn ông và một phụ nữ khác bị truy tố các tội danh truyền bá tư tưởng phản dân chủ, kích động chiến tranh thông qua những lời kêu gọi, sử dụng hình ảnh và băng hình video.

Mussa vốn là một tín đồ Thiên chúa giáo nhưng sau đó đã cải đạo theo đạo Hồi năm 2000.

Hồi tháng Ba, giáo sỹ này cũng từng bị kết án một năm tù giam vì các hoạt động tuyên truyền cực đoan, nhưng sau đó được tự do sau khi kháng cáo. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, nhóm này cũng bị cáo buộc tuyển mộ binh sỹ cho phiến quân IS.

Những đối tượng trên bị bắt giữ trong chiến dịch đặc biệt với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát, các cơ quan an ninh, công tố viên và các điều tra viên, được tiến hành tại miền Nam Bulgaria ngày 25/11.

Sau khi rà soát hơn 40 hộ gia đình và một nhà thờ Hồi giáo, lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng lớn áo phông, mũ, cờ và khẩu ngữ có in logo của IS.

Bulgaria là một trong số ít các quốc gia thuộc liên minh châu Âu có cộng đồng Hồi giáo tồn tại từ nhiều thế kỷ nay và chiếm 12% dân số của đất nước. Chính phủ nước này cũng ủng hộ cuộc chiến chống IS nhưng chưa tham gia can thiệp quân sự vào cuộc chiến này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục