Bundesbank thu hồi toàn bộ vốn đầu tư vào Lehman Brothers

Đại diện của Bundesbank cho biết, khoản tiền tồn đọng cuối cùng mà Lehman Brothers phải hoàn trả cho Bundesbank trị giá 1,9 tỷ euro đã được giải quyết trong tháng Một.
Bundesbank thu hồi toàn bộ vốn đầu tư vào Lehman Brothers ảnh 1Trụ sở Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) tại Frankfurt. (Nguồn: nytimes.com)

Sáu năm rưỡi kể từ sau vụ phá sản của ngân hàng Lehman Brothers, ngày 10/2, Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) cho biết đã nhận được khoản hoàn trả cuối cùng trong số tiền đã đầu tư vào ngân hàng danh tiếng một thời của Mỹ.

Đại diện của Bundesbank cho biết, khoản tiền tồn đọng cuối cùng mà Lehman Brothers phải hoàn trả cho Bundesbank trị giá 1,9 tỷ euro đã được giải quyết trong tháng Một vừa qua với sự phối hợp của cả công ty con của Lehman tại Đức và công ty mẹ tại Mỹ.

Ông Joachim Nagel, thành viên ban lãnh đạo của Bundesbank, nói: "Trải qua quãng thời gian sáu năm rưỡi qua hiện chúng tôi không những được nhận toàn bộ số tiền đòi bồi thường ban đầu trị giá 8,5 tỷ euro, mà còn được hưởng thêm lãi suất và các chi phí khác với tổng giá trị khoảng 0,8 tỷ euro. Việc này đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn và cân bằng tài chính."

Thời điểm ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ vào giữa tháng 9/2008, Bundesbank - vốn là thành viên của Nhóm các ngân hàng trung ương châu Âu sử dụng đồng euro (Eurosystem), đã đòi khoản bồi thường lên tới 8,5 tỷ euro (9,6 tỷ USD) đối với ngân hàng Mỹ này. Bundesbank cũng sử dụng thêm các công cụ tài chính khác như chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản như là tiền ký quỹ để vay tiền.

Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính sau đó, loại hình vay mượn này lại đồng loạt sụp đổ. Tuy nhiên, thay vì bán tháo toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ, Bundesbank lại chọn cách dần dần bán các cổ phiếu này rải rác trong nhiều năm cho các công ty đầu tư mạo hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục