Bundesliga chính thức áp dụng công nghệ đường biên ngang

Liên đoàn bóng đá Đức (DFL) đã thông qua việc áp dụng công nghệ đường biên ngang tại Bundesliga từ mùa giải tới (2015/16) hôm qua thứ Năm, ngày 4/12/2014.
Bundesliga chính thức áp dụng công nghệ đường biên ngang ảnh 1Bundesliga sẽ sử dụng công nghệ đường biên của Bayern (Nguồn: Fcb.de)

 Liên đoàn bóng đá Đức (DFL) đã thông qua việc ứng dụng công nghệ đường biên ngang ( Hawk-Eye) của Bayern tại Bundesliga từ mùa giải tới (2015/16) hôm qua thứ Năm, ngày 4/12/2014.

Tỷ lệ bình chọn cho các ứng dụng của Bayern là 15/18 phiếu thuận của 18 đội bóng thuộc Bundesliga. "Toàn bộ việc bầu chọn đã được chuẩn bị rất chuyên nghiệp bằng cách quản lý của DFL. Tôi rất vui mừng rằng ứng dụng của chúng tôi đã được thông qua bởi đa số một cách rõ ràng," chủ tịch Bayern Karl Hopfner nói.

Trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên vào chín tháng trước (24/3) công nghệ đường biên ngang đã bị phản đối bởi chính Liên đoàn. Tại thời điểm đó, 24/36 câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng đã bỏ phiếu chống việc sửa đổi với lý do chủ yếu liên quan đến các phát sinh kinh phí. Riêng tại Bundesliga, tỷ lệ là 50/50.

Theo đó, từ mùa giải 2015/16, hệ thống công nghệ đường biên ngang sẽ được sử dụng trong tất cả các sân vận động Bundesliga.  Trước kết quả bình chọn này, công nghệ của Bayern cũng đã vượt qua các nhà thầu để chiến thắng việc cung cấp ứng dụng cho Buldesliga cũng như các giải bóng khác của Đức.

Đây là công nghệ đã được sử dụng tại giải ngoại hạng Anh (Premier League) và nhiều năm trong lĩnh vực quần vợt, cho phép xác định cự ly vị trí bóng đến từng centimet thông qua bảy hướng máy quay vào trung tâm quả bóng. Một hệ thống điện tử sẽ báo cáo kết quả  đến trọng tài chỉ trong vòng một giây, đồng hồ trên cổ tay của trọng tài rung và nhấp nháy đồng thời sẽ có cảnh báo trên tai nghe./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục