Bước ngoặt lịch sử

Bước ngoặt lịch sử: Alfa Romeo sẽ sản xuất SUV

Alfa Romeo chưa bao giờ sản xuất SUV trong lịch sử 100 năm tồn tại, nhưng nay hãng đang có kế hoạch làm mới danh mục sản phẩm.
Alfa Romeo là hiệu xe Italy chưa bao giờ sản xuất một chiếc SUV trong lịch sử 100 năm tồn tại, nhưng nay hãng này đang có kế hoạch làm mới danh mục sản phẩm của mình để đạt mục tiên bán được 500.000 xe vào năm 2014.

Theo Automotive News, hiệu xe Italy đang có kế hoạch giới thiệu hai mẫu SUV để tạo ra doanh số từ 80.000-100.000 xe mỗi năm trước năm 2015. Mẫu xe đầu tiên sẽ là một chiếc SUV cỡ trung dự kiến ra đời vào năm 2012.

Quá trình sản xuất sẽ được chuyển giao cho hãng Chrysler tại Mỹ, song xe sản xuất ra sẽ được xuất khẩu về châu Âu.

Mẫu SUV thứ hai sẽ có kích thước lớn hơn, nhưng cũng sẽ do Chrysler - nay đã là đồng minh của Fiat - sản xuất. Được chế tạo dựa trên mẫu xe sẽ thay thế chiếc Jeep Liberty hiện hành, dự kiến ra đời vào năm 2013, mẫu SUV cỡ lớn này cũng sẽ nhắm vào thị trường châu Âu.

Mặc dù ông Sergio Marchionne, Giám đốc điều hành của Fiat-Chrysler, rất tin tưởng rằng mục tiêu bán hàng lớn lao trên sẽ đạt được; nhưng Massimo Vecchio, người đừng đầu công ty nghiên cứu chuyên nghành ôtô Mediobanca ở Milan cho rằng Alfa có thể không thành công trên thị trường SUV vì phân khúc này vốn đã do các đại gia lớn BMW, Mercedes và Audi thống trị./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục