Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Algeria

Đại sứ Việt Nam tại Algeria cho biết quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam-Algeria có bước phát triển mới trong những năm qua.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2010), Đại sứ Việt Nam tại Algeria Đỗ Trọng Cương cho biết quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam-Algeria đã có bước phát triển mới trong những năm gần đây.

Theo Đại sứ Đỗ Trọng Cương, quan hệ giữa hai nước đã được tăng cường qua các cuộc thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Abdelaziz Boutéflika năm 2000, chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phan Văn Khải năm 2004 và mới đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết theo lời mời của Tổng thống Boutéflika.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, hai bên đã ký nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bên cạnh đó, các hội hữu nghị Việt Nam-Algeria và Algeria-Việt Nam, cùng các nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Algeria, Algeria-Việt Nam được thành lập trong những năm vừa qua cũng góp phần tăng cường tình cảm hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Về văn hóa, Hội Vovinam-Việt Võ đạo và Câu lạc bộ Hồ Chí Minh tại Algeria đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn thanh niên ham hiểu biết và có thiện cảm với Việt Nam.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng từ mức hơn 6 triệu USD năm 2000 lên 100 triệu năm 2008. Dự kiến trong năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria sẽ vượt xa con số 100 triệu USD, trong đó hàng công nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Về đầu tư, công ty liên doanh dầu khí của Việt Nam với Algeria là liên doanh dầu khí đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài, năm 2005 đã tìm thấy dầu khí với trữ lượng thương mại và đang tích cực chuẩn bị để bước vào khai thác vào năm 2012. Ngoài ra, một số doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu lập liên doanh với doanh nghiệp tư nhân Algeria.

Về lao động, hiện nay Việt Nam có hơn 1.000 công nhân và kỹ sư tham gia xây dựng Xa lộ Đông-Tây của Algeria, trong đó gần 50% làm việc cho công ty Việt Nam hoạt động tại địa bàn với tư cách nhà thầu phụ. Lao động của Việt Nam được đảm bảo tốt về mức lương cũng như điều kiện sống và làm việc.

Như vậy, có thể thấy quan hệ hợp tác Việt Nam-Algeria tuy chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, nhưng đang có bước phát triển mới với nhiều triển vọng.

Đại sứ Đỗ Trọng Cương cho biết, nền kinh tế Algeria hiện nay đang trong thời kỳ chuyển đổi, về cơ cấu, chính sách có nhiều điểm khác Việt Nam, do đó không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc về chính sách cũng như thủ tục hành chính.

Theo đại sứ, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã từng trải qua thời kỳ trên và có kinh nghiệm xử lý các vấn đề tương tự. Kinh nghiệm của Việt Nam cũng như của nhiều nước khác cho thấy kiên trì và táo bạo là đức tính cần thiết để thành công tại địa bàn châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục