Bước tiến trong việc hàn gắn quan hệ Mexico và Pháp

Sự kiện thành lập Hội đồng Chiến lược Mexico-Pháp là bước tiến trong việc hàn gắn và tạo ra luồng sinh khí cho quan hệ hai nước.
Ngày 15/7, Tổng thống Mexico Enriquez Pena Nieto và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đang ở thăm Mexico đã đồng chủ trì lễ thành lập Hội đồng Chiến lược Mexico-Pháp.

Sự kiện này được coi là bước tiến mới trong quá trình hàn gắn và tạo ra luồng sinh khí cho mối quan hệ song phương có phần lạnh nhạt sau vụ công dân Pháp bị kết án vì vi phạm pháp luật quốc gia Trung Mỹ này.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Pena Nieto nêu rõ Hội đồng Chiến lược Mexico-Pháp là một phần trong thỏa thuận chính trị mà lãnh đạo hai nước đạt được nhằm khôi phục quan hệ song phương. Ông nhấn mạnh đây là một không gian dành cho đối thoại và tìm kiếm những sáng kiến mới, lĩnh vực hợp tác mới nhằm củng cố và phát triển sâu rộng hơn mối quan hệ toàn diện truyền thống và đối tác chiến lược song phương.

Theo thỏa thuận, hội đồng trên do cựu Đại sứ Pháp Philippe Faure và cựu Ngoại trưởng Mexico Jorge Castaneda đồng Chủ tịch, gồm 27 thành viên, đại diện cho các tập đoàn lớn của Pháp như Tập đoàn Không gian vũ trụ EADS, Công ty điều hành vận tải công cộng RAFT, Công ty năng lượng GDF Suez, Tập đoàn thực phẩm Danone. Về phía Mexico, có sự góp mặt của giới lãnh đạo Đài truyền hình Televisa và các hãng hàng không Aeromexico và Interjet.

Chuyến thăm Mexico hai ngày của Ngoại trưởng Fabius tập trung chủ yếu vào việc tái khởi động tiến trình trao đổi thương mại, đặc biệt là xuất khẩu và đầu tư giữa hai nền kinh tế trong phạm vi quan hệ giữa Mexico và Liên minh châu Âu.

Trong nhiều năm qua, trao đổi thương mại song phương có chiều hướng tăng nhẹ. Kim ngạch hai chiều trong năm 2012 đạt 3,4 tỷ euro, tăng 6,2% so với năm 2011. Hiện Mexico là đối tác thương mại thứ 4 của Pháp trong số các nước châu Mỹ, trong khi đó luồng vốn đầu tư của Paris đổ vào quốc gia Mỹ Latinh này lên tới 3 tỷ euro với sự hiện diện của 400 doanh nghiệp, sử dụng 90.000 lao động địa phương.

Quan hệ ngoại giao Pháp-Mexico gặp sự cố kể từ năm 2005 sau khi công dân người Pháp Florence Cassez bị kết án 60 năm tù giam vì liên quan đến băng nhóm tội phạm do một người Mexico cầm đầu. Bà Cassez đã được trả tự do và quay trở về Pháp sau 7 năm thụ án tại Mexico.

Tuy nhiên, sóng gió trong quan hệ song phương chưa chấm dứt khi Mexico không tham gia các sự kiện văn hóa "Năm Mexico" tại Pháp vào năm 2011 nhằm phản đối ý định của Chính quyền Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khi đó tôn vinh bà Cassez nhân sự kiện văn hóa này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục