Buổi thi chiều nhàn nhã với đề môn Hóa vừa tầm

Cũng như đề Văn lúc sáng, các sĩ tử đã thở phào nhẹ nhõm bởi đề thi của môn Hóa học chiều nay vừa sức, bám sát chương trình học.

Đúng 3 giờ 30 kết thúc môn thi Hóa học, khi cổng trường Trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội) mở cửa, các sĩ tử áo trắng ùa ra khỏi hội đồng thi này với tâm trạng hết sức phấn khởi.


Cầm tờ giấy thi so sánh với bạn, Trần Thanh Thảo (học sinh trường Nguyễn Văn Tố) cho hay, sau khi thi môn Ngữ văn một cách dễ dàng xong, em nghĩ đề thi môn Hóa buổi chiều sẽ là một thách thức.

Thế nhưng, ngay sau khi giám thị phát đề, Thảo thở phào nhẹ nhõm vì đề thi môn Hóa không quá khó như em tưởng tượng.

Tuy chọn khối D để thi đại học, không trú trọng đến Lý và Hóa, song Trần Hoàng Lâm (Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông) cũng khẳng định, đề thi này vừa sức và không “thách đố” học sinh.

“Chỉ cần học tốt chương trình lớp 12 và nhớ lại kiến thức lớp 11, em đã có thể giải xong đề Hóa trước 15 phút so với giờ quy định,” Lâm nói.

Sau khi “so bài” cùng với người bạn học chuyên khối A, Lâm cho rằng bài của mình sẽ được 7 điểm.

Nhiều sĩ tử đã có một buổi chiều khá nhàn nhã với 40 câu hỏi trắc nghiệm của môn thi thi thứ hai của kỳ tốt nghiệp, môn Hóa học.

Giáp Hương Trang, một trong những thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận xét, đề thi hóa học năm nay không khó, học sinh có học lực trung bình khá có thể dư sức kiếm điểm 6 hoặc 7.

Theo Trang, trong 40 câu trắc nghiệm năm nay, có khoảng 10-12 câu thuộc về kiến thức hóa học hữu cơ và vô cơ căn bản. Thí sinh trong suốt quá trình ôn chỉ cần nhớ những kiến thức nền là đã có thể đơn giản ăn điểm ở những câu hỏi này.

Trang cũng nhận định, đề thi cũng được phân nhỏ thành nhiều nội dung khác nhau như phản ứng ôxi hóa khử, cân bằng hóa học, sự điện ly hay hợp chất cao phân tử…

“Tuy nhiên, những câu hỏi này đều không quá khó. Sức học của em cũng bình thường nhưng cảm giác làm bài chiều nay vẫn khá tốt,” Trang nói.

Cũng theo nhiều học sinh, với cấu trúc đề phân bổ khá đều, 50% lý thuyết, 50% đòi hỏi tính toán, các thí sinh hoàn toàn có thể lấy điểm dựa vào thế mạnh của mình.

Chung nhận định này nhưng Minh Sơn, học sinh trường trung học phổ thông Cầu Giấy cho rằng, đề không khó nhưng trải khá dài và đòi hỏi thí sinh phải để ý kỹ những nội dung khá nhỏ. Bởi thế, việc giành điểm tuyệt đối không đơn giản.

Sơn thú thực, bản thân mình tuy không dùng hết 60 phút thời gian nhưng cũng có tới 6-7 câu trả lời khá phân vân. Những câu hỏi này không khó nhưng đòi hỏi thí sinh phải tỉ mỉ.

“Nếu là bài kiểm tra đơn thuần thì em chắc chắn không phải băn khoăn nhưng lần này học quá nhiều môn cùng lúc nên vẫn có chút nhầm lẫn,” Sơn cười nói.

Thầy giáo Phạm Việt Anh (Giáo viên trường Phổ thông Quốc tế VIS) cho rằng, đề thi sát chương trình, câu hỏi rõ ràng, ngắn gọn, không đánh đố học sinh. Toàn bộ nội dung đề thi đều thuộc chương trình kiến thức lớp 12.

Theo thấy Việt Anh, cấu trúc đề thi Hóa năm nay tương tự như những năm trước, phần kiến thức về hóa vô cơ chiếm tỷ lệ nhiều hơn và chủ yếu là những kiến thức nằm ở chương trình học kỳ 2, các em vừa học xong.

“Trừ 32 câu hỏi chung, còn lại 8 câu riêng được chia thành phần cơ bản và nâng cao nhưng thực chất, mức độ khó của câu hỏi giữa hai phần không chênh nhau là mấy,” thầy Việt Anh đánh giá đề thi.

Thầy Việt Anh cũng bày nhận định tự tin, với đề thi này, học sinh trung bình chỉ cần nắm chắc kiến thức sách giáo khoa là có thể đạt 5, 6 điểm. Việc đạt điểm tuyệt đối với học sinh khá, giỏi là không khó.

Kết thúc môn thi Hóa trong đợt thi tốt nghiệp đầu tiên ngày hôm nay, một giáo viên trường Trung học phổ thông Nho Quan C (Ninh Bình) cho rằng, với đề thi năm nay, học sinh học lực trung bình khá có thể đạt điểm 6 bởi chỉ trong 10 phút sĩ tử có thể làm hết được các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết.

“Với 32 câu đầu tiên, đề thi năm nay không đánh đố, thậm chí có thể 'dễ thở' đối với những học sinh khối xã hội. Các câu hỏi được đưa ra hầu hết nằm trong chương trình học lớp 12 với kiến thức trải rộng. Học sinh chỉ cần chăm chỉ học và nắm chắc kiến thức thì có thể hoàn thành bài khá tốt,” cô giáo này cho hay.

Tuy nhiên, theo một giáo viên, đề Hóa năm nay cũng có một số câu phân loại thí sinh, để dành điểm 10 cần học thật chắc, tính toán cẩn thận vì có thể thí sinh sẽ dễ bị nhầm lẫn với những đáp án trắc nghiệm khá tương đồng./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục