Burundi phản đối AU triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình

Ngày 20/12, Chính phủ Burundi tuyên bố sẽ không đồng ý cho Liên minh châu Phi (AU) triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại nước này.
Burundi phản đối AU triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ảnh 1Lực lượng binh sỹ Burundi. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 20/12, ​ tuyên bố sẽ không đồng ý cho Liên minh châu Phi (AU) triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại nước này.

Phó phát ngôn viên phủ tổng thống Jean-Claude Karerwa được dẫn lời khẳng định: "Burundi thể hiện rõ ràng trong vấn đề này, đó là: Không sẵn sàng chấp nhận một lực lượng của AU trên lãnh thổ nước này."

"Nếu binh lính AU tới mà không được sự chấp thuận của Chính phủ (Burundi) thì sẽ bị coi là lực lượng xâm lược, chiếm đóng và Chính phủ Burundi sẽ bảo lưu quyền hành động sao cho phù hợp."

Trước đó, ngày 17/12, Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) đã đề xuất cử 5.000 quân nhân gìn giữ hòa bình tới Burundi, viện dẫn quy định cho phép triển khai lực lượng mà không cần sự chấp thuận của nhà lãnh đạo quốc gia Đông Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục