Cả gan trộm xe máy từ bãi giữ xe của công an

Bình Dương đang truy bắt một băng nhóm đột nhập vào bãi giữ xe - tang vật vi phạm giao thông trộm 11 chiếc xe máy. 

Công an Bình Dương đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ trộm táo tợn xảy ra ngay tại bãi giữ xe tang vật trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Ngày 2/12, Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết, Công an thành phố đang khẩn trương truy bắt một băng nhóm đột nhập vào bãi giữ xe - tang vật vi phạm giao thông đang lưu giữ trên địa bàn phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, trộm 11 chiếc xe máy. 

Thông tin ban đầu, đêm 30/11, băng nhóm này gồm 3 đối tượng đã cắt lưới B40 tại bãi giữ xe - tang vật vi phạm giao thông để lấy đi 11 chiếc xe gắn máy. 

Sáng hôm sau, lực lượng bảo vệ bãi xe mới phát hiện xe bị mất. 

Ngay sau đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một tổ chức rà soát trên diện rộng và đã bắt giữ Phạm Vũ Linh (23 tuổi, quê Hậu Giang). 

Qua lời khai của Linh, do biết được 3 nghi can khác ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một trộm xe của công an, nên yêu cầu băng nhóm này giao xe cho Linh nếu không hắn báo công an./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục