Cà Mau khánh thành khu tưởng niệm Hồ Chủ tịch

Dự án được khởi công vào đầu năm 2011 và hoàn thành vào cuối năm 2013, với tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng.

Sáng 5/1, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện lãnh đạo Trung ương và hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa này.

Trong những năm đất nước còn chia cắt, đồng bào miền Nam nói chung, đồng bào Cà Mau nói riêng luôn mong ước một ngày đón Bác vào thăm. Hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc đã đi vào trái tim của người dân đất mũi Cà Mau.

Năm 1994, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đã xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ với ngôi nhà sàn được dựng lên theo nguyên mẫu ngôi nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để luôn ghi nhớ, khắc sâu sự hy sinh cao cả của Bác Hồ, tỉnh Cà Mau lập Dự án đầu tư nâng cấp, trùng tu, tôn tạo khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm các hạng mục như: gian thờ Bác Hồ, nhà trưng bày, nhà chiếm phim, đuờng nội bộ, hồ sen, ao cá Bác Hồ và một số hạng mục công trình phụ khác được khởi xây dựng trên diện tích 62.200m2, tọa lạc tại phuờng 1, thành phố Cà Mau.

Dự án được khởi công vào đầu năm 2011 và hoàn thành vào cuối năm 2013, với tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn VINGROUP tài trợ 60 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Phạm Thành Tươi nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành khu sinh hoạt chính trị quan trọng của tỉnh, giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống các mạng của dân tộc; là nơi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đến nghiên cứu, tìm hiểu và học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh và các ngành chức năng phải thường xuyên tổ chức các hoạt động dâng hương, về nguồn, giáo dục truyền thống, sinh hoạt đoàn đội…, để khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống động, tạo điều kiện thuận lợi cho các em thiếu niên, nhi đồng luôn được gần gũi bên Bác Hồ kính yêu.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý cần có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình, phát huy cao nhất giá trị lịch sử của khu tưởng niệm, để nơi đây trở thành biểu tượng văn hóa, truyền thống cách mạng của đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.

Nhân dịp này, tỉnh Cà Mau phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 theo lời kêu gọi của Bác Hồ lúc sinh thời: "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất’’./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục