Cà Mau lựa chọn 22 xã làm điểm để xây dựng nông thôn mới

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh đã lựa chọn 22 xã làm điểm để xây dựng xã nông thôn mới nhằm tránh dàn trải trong đầu tư.
Cà Mau lựa chọn 22 xã làm điểm để xây dựng nông thôn mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ông Phạm Thành Tươi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2015 tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu đến cuối quý 3 sẽ có 10 xã được công nhận là xã nông thôn mới.

Để đạt kết quả này và tránh dàn trải trong đầu tư, tỉnh Cà Mau đã chọn 22 xã làm điểm để xây dựng nông thôn mới.

Trong 22 xã này, tỉnh phấn đấu có xã về đích trước quý 1/2016 nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Sau đó, tỉnh tiếp tục chọn thêm những xã khác để chỉ đạo trên tinh thần dễ làm trước khó làm sau, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 50 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Năm 2014, Cà Mau có 3 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới là xã Tân Dân thuộc huyện Đầm Dơi, xã Tắc Vân và xã Lý Văn Lâm thuộc thành phố Cà Mau.

Quá trình xây dựng nông thôn mới của Cà Mau thuận lợi trước hết vì đây là chủ trương được lòng dân, gắn trực tiếp đến lợi ích của người dân.

Trong 4 năm triển khai thực hiện người dân đã đóng góp gần 50ha đất, vườn để làm đường, các công trình dân sinh, đóng góp trên 1 triệu lượt ngày công lao động tham gia các công trình xây dựng nông thôn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục