Cà Mau nỗ lực xây dựng, đưa đô thị thông minh vào hoạt động

Lãnh đạo Cà Mau khẳng định quyết tâm tới năm 2020 sẽ đạt được một số nội dung chính trong việc xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy phát triển ở cực nam Tổ quốc.
Cà Mau nỗ lực xây dựng, đưa đô thị thông minh vào hoạt động ảnh 1Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khẳng định quyết tâm xây dựng đô thị thông minh tại cực Nam của Tổ quốc (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Dù gặp nhiều khó khăn về nguồn lực kinh tế cũng như con người, song lãnh đạo của tỉnh Cà Mau khẳng định, địa phương này quyết tâm tới năm 2020 sẽ đạt được một số nội dung chính trong việc xây dựng đô thị thông minh, giúp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để phát triển kinh tế-xã hội của vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

Phóng viên VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về vấn đề này.

- Thưa ông, trong bối cảnh rất nhiều địa phương của cả nước đang bắt tay vào xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc giao tiếp với chính quyền…, Cà Mau đã và sẽ làm gì để ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành?

Ông Thân Đức Hưởng: Hiện, Cà Mau đang trong quá trình triển khai xây dựng các đô thị thông minh trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh xác định lồng ghép việc xây dựng đô thị thông minh với hoàn thiện khung chính quyền điện tử.

Trong bối cảnh điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, Cà Mau đã hợp tác rất chặt chẽ với các đơn vị về công nghệ thông tin, viễn thông hàng đầu của cả nước. Đặc biệt, chúng tôi đã ký một thỏa thuận chiến lược với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để phát triển việc này và hiện nay đã thực hiện được nhiều hạng mục.

- Ông có đánh giá gì về sự hợp tác với VNPT tính tới thời điểm này? Việc hợp tác đã đem lại kết quả ban đầu như thế nào?

Ông Thân Đức Hưởng: Về chính quyền điện tử thì Cà Mau tiến hành có trọng tâm trọng điểm. Tỉnh sớm thành lập Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính-điểm nhấn quan trọng thực hiện chính quyền điện tử.

Việc đưa Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính vào hoạt động đã làm chuyển đổi lớn về cách thức làm việc của các sở, ban, ngành trong việc phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và đồng thời cũng qua việc này, sự phối hợp của các cấp, ngành thuận lợi và chặt chẽ hơn để phục vụ người dân.

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có một số thủ tục hành chính áp dụng cấp độ 4 để người dân người dân sử dụng. Ở cấp độ này, người dân có thể ở nhà nộp hồ sơ một cửa và công việc sẽ được chuyển đổi tới các cơ quan để giải quyết. Tới thời hạn hoàn thành, hồ sơ sẽ được chuyển tới tận nhà người dân…

Tuy nhiên, cũng phải nói việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4 còn thấp bởi người dân chưa quen với việc này.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các huyện khác thực hiện xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo ra thói quen cho người dân để có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến tốt hơn.

- Bao giờ thì đô thị thông minh của Cà Mau sẽ được đưa vào thực hiện, thưa ông?

Ông Thân Đức Hưởng: Quyết tâm của tỉnh xác định tới năm 2020 sẽ đạt được một số nội dung chính của đô thị thông minh. Chúng tôi sẽ tiến hành trên diện rộng, không chỉ xây dựng ở một mà ở các địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng đô thị thông minh sẽ tiến hành từng bước, chọn từ bước trọng tâm để lan tỏa ra các bước tiếp theo.

- Theo ông, khó khăn nhất khi thực hiện đô thị thông minh ở Cà Mau là gì?

Ông Thân Đức Hưởng: Nguồn nhân lực và vốn. Tôi lấy ví dụ, để duy trì hoạt động của Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính, nguồn kinh phí của Cà Mau cũng ít so với các tỉnh khác.

Cà Mau nỗ lực xây dựng, đưa đô thị thông minh vào hoạt động ảnh 2VNPT đã ký hợp tác với Cà Mau triển khai chính quyền điện tử. (Ảnh minh họa: T.H/Vietnam+)

- Như ông vừa chia sẻ, khi triển khai dịch vụ công cấp độ 4, người dân Cà Mau còn chưa quen với việc này nên hiệu quả sử dụng còn thấp. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ làm gì để nâng cao thói quen sử dụng công nghệ thông tin khi giao tiếp với chính quyền của người dân?

Ông Thân Đức Hưởng: Trước hết, chúng tôi phải tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và tiến hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về việc này, Cà Mau đã triển khai cụ thể đến các cơ quan truyền thông của tỉnh như các báo, đài truyền hình… để giúp người dân thấy rõ lợi ích và ưu việt của ứng dụng công nghệ thông tin cho công việc của họ, giúp họ xóa bớt e ngại khi sử dụng dịch vụ này…

- Xin cảm ơn ông!

Theo hợp tác giữa Cà Mau và VNPT, VNPT sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử; Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng giải pháp tổng thể an toàn an ninh thông tin, Chính quyền điện tử; Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin-viễn thông của tỉnh Cà Mau.

Tập đoàn VNPT cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ Cà Mau đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Tập đoàn này cũng cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu… phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai chính quyền điện tử.

Theo đại diện VNPT Cà Mau, đơn vị này đã triển khai mạng cáp quang rộng toàn tỉnh, kết nối ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành qua mạng truyền số liệu chuyên dùng và internet. Mạng VinaPhone đã phủ sóng 3G, 4G và dịch vụ vệ tinh (VinaPhone-S) đến toàn bộ tỉnh Cà Mau phục vụ kết nối tốt hơn cho ngư dân khu vực biển đảo.

Việc đầu tư hạ tầng rộng khắp đã góp phần không nhỏ để tỉnh Cà Mau triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực. Trong đó 100% cơ sở y tế triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (VNPT-HIS) đã được kết nối liên thông với Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế và Cổng giám định bảo hiểm y tế quốc gia. Ngoài ra, trên 50% trường học tại Cà Mau sử dụng phần mềm vnEdu và 63.521 hồ sơ học sinh được quản lý trên hệ thống, trong đó đã khai báo 41.986 sổ liên lạc điện tử cho học sinh, kết nối thông tin của nhà trường và phụ huynh…
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục