"Cả thế giới nhìn thấy tiềm năng của Việt Nam"

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nhấn mạnh "không chỉ riêng Thái Lan mà cả thế giới đều đang nhìn thấy tiềm năng của Việt Nam..."
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nhấn mạnh "không chỉ riêng Thái Lan mà cả thế giới đều đang nhìn thấy tiềm năng của Việt Nam, Việt Nam vẫn tiến những bước tiến đáng kể trong khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu".

Trả lời phỏng vấn một số cơ quan báo chí Việt Nam, chiều 10/7, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cũng nhấn mạnh các nhà đầu tư Thái Lan rất quan tâm và đang tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào thị trường nhiều tiềm năng này.

Thái Lan mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như kinh tế, an ninh, giáo dục, văn hóa, giao thông vận tải, nông nghiệp; trong đó, về giáo dục sẽ hợp tác theo hướng tăng cường trao đổi sinh viên, dạy tiếng Thái và tiếng Việt; về giao thông sẽ tăng cường hợp tác phát triển mạng lưới giao thông kết nối hai nước qua Lào và Campuchia.

Về hợp tác trong khối ASEAN, ông Abhisit Vejjajiva bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vững mạnh; đồng thời nâng cao hiệu quả các hợp tác trong các khuôn khổ tiểu vùng Mekong, Hành lang Đông-Tây, ACMECS; đặc biệt là tăng cường hợp tác với nhau và với các nước trong lưu vực sông Mekong trong việc khai thác và bảo vệ các nguồn lợi của sông Mekong nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài của tất cả các nước trong tiểu vùng vì sự phát triển chung một cách bền vững.

Thủ tướng cũng khẳng định Thái Lan sẽ làm tốt công tác bàn giao, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ mạnh mẽ để Việt Nam làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2010; tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò này và đóng góp đáng kể cho sự phát triển chung của Cộng đồng ASEAN.

Về hợp tác trong xuất khẩu gạo, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho rằng Việt Nam và Thái Lan là hai nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này, trong khi các sản phẩm nông nghiệp luôn luôn biến động, hai bên cần tăng cường và cụ thể hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ nhằm hỗ trợ nhau và tránh những ảnh hưởng xấu, đặc biệt là từ cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới.

Theo ông, việc hợp tác dự trữ gạo giữa hai nước và khu vực là cần thiết bởi lương thực có vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội ở mỗi nước và trong khu vực.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Abhisit Vejjajiva thăm chính thức Việt Nam ngày 10/7, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục