Các biện pháp trừng phạt Iran sẽ được dỡ bỏ trước cuối năm

Tổng thống Iran cho biết: "Theo các kế hoạch của chúng tôi, các biện pháp trừng phạt hà khắc nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ được dỡ bỏ trước cuối năm 2015."
Các biện pháp trừng phạt Iran sẽ được dỡ bỏ trước cuối năm ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/10, hãng thông tấn IRNA đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bày tỏ hy vọng rằng các biện pháp trừng phạt hạt nhân nhằm vào Tehran sẽ được dỡ bỏ trước cuối năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp đón tân Đại sứ Tây Ban Nha tại thủ đô Tehran, Tổng thống Rouhani nói: "Theo các kế hoạch của chúng tôi, các biện pháp trừng phạt hà khắc nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ được dỡ bỏ trước cuối năm 2015."

Trước đó hôm 18/10, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết EU đã thông qua khuôn khổ pháp lý để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Khuôn khổ này sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Tehran thực thi các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục