CEO vẫn kiếm bộn

Các CEO có thu nhập gấp 155 lần mức trung bình

100 CEO hàng đầu Canada có mức thu nhập bình quân 2009 là 6,6 triệu CAD/người, gấp 155 lần so với mức trung bình 42.990 CAD.
Suy thoái có thể khiến người dân bình thường lao đao tại Canada, nhưng thu nhập của 100 tổng giám đốc điều hành công ty (CEO) hàng đầu tại nước này vẫn là mức đáng mơ ước.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn kết quả một nghiên cứu của Trung tâm Canada về các Chính sách Thay thế cho biết 100 CEO hàng đầu của Canada có mức thu nhập bình quân năm 2009 là 6,6 triệu CAD/người, cao gấp 155 lần so với mức thu nhập trung bình gần 42.990 CAD/người.

Tuy nhiên, thu nhập của các CEO năm 2009 thấp hơn năm 2008, năm mà họ có thu nhập tới 7,3 triệu CAD, gấp 174 lần mức thu nhập trung bình.

Ông Hugh Mackenzie, tác giả nghiên cứu trên, cho biết mức tăng thu nhập bình quân của các CEO trong thập kỷ qua cao hơn mức lạm phát tới 53%, trong khi mức thu nhập trung bình chỉ tăng 4% so với lạm phát. Thu nhập bình quân của các CEO năm 2009 không tính tới số cổ phiếu trị giá 1,3 tỷ CAD mà các CEO được nhận.

Ông Mackenzie cho rằng số cổ phiếu này trong tương lai sẽ có giá trị gấp đôi so với năm 2009.

Ba CEO có thu nhập cao nhất Canada năm 2009 là ông Aaron Regent của Tập đoàn vàng Barrick, với 24,2 triệu CAD; ông Hunter Harrison của Công ty đường sắt quốc gia Canada, với 17,3 triệu CAD và Gerald Schwartz của Tập đoàn Onex, với 16,7 triệu CAD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục