Các chính đảng lớn ở Campuchia cam kết tăng thực thi pháp luật

Lãnh đạo hai đảng Nhân dân Campuchia và Cứu nguy Dân tộc Campuchia nhất trí tiếp tục tăng cường văn hóa đối thoại và đẩy mạnh việc trao đổi giữa hai bên để tăng cường thực thi pháp luật.
Các chính đảng lớn ở Campuchia cam kết tăng thực thi pháp luật ảnh 1Lãnh đạo hai đảng CPP và CNRP trong một cuộc thảo luạn. (Nguồn: thecambodiaherald.com)

Chiều 10/8, tại Phnom Penh, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã có buổi họp kín cùng quyền Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Kem Sokha, bàn thảo những vấn đề chính trị liên quan.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp kín kéo dài 2 giờ đồng hồ, đại diện CPP và CNRP cho biết lãnh đạo hai đảng đã bàn thảo việc cam kết tăng cường thỏa thuận chính trị ngày 22/7/2014; thảo luận việc sửa đổi luật quản lý các tổ chức phi chính phủ; xác định ngày bầu cử quốc gia và giải quyết vụ một số lãnh đạo CNRP bị bắt giữ và xét xử vừa qua.

Ông Sok Setha, quan chức cấp cao CPP, nêu rõ lãnh đạo hai đảng nhất trí tiếp tục tăng cường văn hóa đối thoại và đẩy mạnh việc trao đổi giữa hai bên để tăng cường thực thi pháp luật. Hai bên thỏa thuận cùng nhau xem xét về thời gian tổ chức bầu cử quốc gia theo đúng quy định của Hiến pháp. Vụ việc các lãnh đạo CNRP bị bắt và xét xử là thuộc thẩm quyền tòa án, vì vậy CNRP cần giải quyết qua các thủ tục pháp lý theo trình tự pháp luật hiện hành.

Ngày 22/7/2014, CPP và CNRP đã đạt được thỏa thuận chính trị, chấm dứt 10 tháng CNRP tẩy chay Quốc hội sau cuộc bầu cử Quốc hội gây tranh cãi ngày 28/7/2013. Theo đó, Chủ tịch CPP Hun Sen đã nhất trí các đề xuất của CNRP về việc cải cách bầu cử và chia sẻ quyền lực ở Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục