Các chợ, siêu thị mở hàng sớm ngay từ mùng 2 Tết

Sáng mùng 2 Tết, hầu hết các mặt hàng rau xanh, thịt, cá, đậu phụ, bún... đã được bày bán ngay phía ngoài cổng vì các chợ vẫn chưa mở cửa.
Sáng nay, mùng 2 Tết hầu hết các chợ đã có người bán hàng dù chợ vẫn chưa mở cửa. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là rau xanh, nhưng bên cạnh đó vấn có cả thịt, cá, đậu phụ, bún... ngay ngoài cổng chợ.

Chị Loan (quê Hà Tây) chở rau xanh ra bán tại chợ Ngã Tư sở cho biết: Năm nào cũng vậy, nhà tôi chỉ nghỉ một ngày mùng một Tết, sáng sớm nay vợ chồng tôi bắt đầu hái rau mang vào trung tâm thành phố bán, mấy năm nay chợ thường có người bán hàng sớm nên nhiều gia đình không mua quá nhiều đồ tích trữ mà để đi chợ Tết mua.

Các chợ ở Hà Nội phải đến ngày 4 Tết mới mở của nhưng ngay từ sáng nay hầu hết các mặt hàng như gà, thịt lợn, thịt bò đến rau, củ, quả... đều đã có bầy bán mặc dù không nhiều.

Đa phần các mặt hàng thực phẩm được bán ngay ngoài cổng chợ vì chợ chưa mở cửa. Giá các mặt hàng thực phẩm cũng khá “mềm”, không bị đẩy giá lên cao như trước Tết.

Bà Hòa, một tiểu thương kinh doanh rau nói: “Thường thì hôm nay nhiều gia đình về quê hoặc thực phẩm dự trữ vẫn còn nên sức mua cũng không nhiều, mấy ngày nữa sức mua sẽ tăng mạnh, giá rau xanh mới bị đẩy lên cao,”

Năm nay, các siêu thị năm nay cũng đua nhau mở cửa sớm. Sau 2 ngày nghỉ (mùng 1 và mùng 2), sáng mùng 3 Tết, toàn bộ hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc mở cửa khai trương phục vụ khách hàng.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc quan hệ công chúng và đối ngoại của Big C cho biết, ngay trong những ngày bán hàng đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn, Big C sẽ đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại kéo dài 18 ngày (từ 26/1 đến 12/2) áp dụng cho hơn 900 mặt hàng với mức giảm giá từ 5-45%.

Trong chương trình khuyến mãi, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng sau những ngày Tết chi tiêu khá tốn kém, Big C khuyến mãi giảm giá từ 5-40% cho gần 200 mặt hàng nhu thiết yếu như thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, nước uống, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, quần áo, hàng điện máy…

Các siêu thị của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) bắt đầu phục vụ trở lại vào mùng 4. Hệ thống siêu thị Fivimart của Công ty Cổ phần Nhất Nam chính thức phục vụ khách hàng muộn hơn vào mùng 6.

Hệ thống siêu thị Co.opMart và Vinatexmart cũng đã có thông báo sẽ mở cửa bán hàng từ sáng mùng 2 Tết (từ 8 giờ đến 12 giờ) và  mở cửa bán hàng cả ngày bắt đầu từ mùng 6./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục