Các cử tri Estonia và Tajikistan tham gia cuộc bầu cử quốc hội

Gần 900.000 cử tri Estonia đã bỏ phiếu chọn ra 101 nghị sỹ cho quốc hội. Trong khi đó, các cử tri Tajikistan sẽ phải chọn ra 63 đại biểu nhân dân trong tổng số 288 ứng cử viên.
Các cử tri Estonia và Tajikistan tham gia cuộc bầu cử quốc hội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/3, gần 900.000 cử tri trên 18 tuổi của Estonia bỏ phiếu chọn ra 101 nghị sỹ cho quốc hội nhất viện của nước này trong tổng số 872 ứng cử viên, đại diện cho 10 chính đảng và 11 ứng cử viên độc lập.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, đảng Cải cách và đảng Dân chủ-Xã hội nằm trong liên minh cầm quyền hiện nay vẫn là các ứng cử viên hàng đầu của cuộc bầu cử ngày 1/3. Tuy nhiên, xen giữa hai đảng này và thậm chí có cơ hội giành vị trí số một của đảng Cải cách là đảng Trung tả của thị trưởng thủ đô Tallin Edgar Savisaar.

Theo kết quả thăm dò mới nhất, tỷ lệ phiếu ủng hộ ba đảng trên đang là 26,3-21,5 và 19,4. Luật Estonia không quy định tỷ lệ cử tri đi bầu tối thiểu để cuộc bầu cử được tuyên bố là hoàn thành, tuy nhiên giới phân tích dự đoán tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ngày 1/3 cũng sẽ tương đương mức 63% của cuộc bầu cử năm 2011.

Cùng ngày, tại Tajikistan cũng diễn ra cuộc bầu cử quốc hội, chọn ra 63 đại biểu nhân dân trong tổng số 288 ứng cử viên. Tham gia giành ghế nghị sỹ có 8 chính đảng bao gồm đảng Dân chủ nhân dân Tajikistan cầm quyền và Đảng Cộng sản, ngoài ra khoảng trên 90 ứng cử viên không đại diện cho đảng chính trị nào. Kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Tajikistan sẽ được công bố vào 10 giờ ngày 2/3 giờ địa phương (12 giờ cùng ngày giờ Hà Nội)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục