Các cuộc biểu tình của phe đối lập ở Campuchia hạ nhiệt

Ngày 15/12, cuộc biểu tình do CNRP kêu gọi đã hạ nhiệt; gần cuối ngày số người tham gia biểu tình dao động từ 3.000 đến 4.000 người.
Các cuộc biểu tình của phe đối lập ở Campuchia hạ nhiệt ảnh 1Một cuộc biểu tình của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh ngày 15/12 cho biết cuộc biểu tình do đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) kêu gọi đã hạ nhiệt.

Theo kế hoạch của CNRP, cuộc biểu tình cùng ngày sẽ có hàng chục nghìn người tham gia, bắt đầu tập trung tại Quảng trường Dân chủ từ 6 giờ sáng và đến 14 giờ sẽ tiến hành tuần hành trên các đường phố, kêu gọi Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen tổ chức bầu cử lại Quốc hội khóa V.

Mặc dù vậy, gần đến cuối ngày số người tham gia biểu tình ở Quảng trường Dân chủ chỉ dao động từ 3.000 đến 4.000 người và chỉ có một số lãnh đạo CNRP xuất hiện.

Thời gian tiến hành diễu hành ban đầu được dự kiến vào 15 giờ nhưng phải đến 17 giờ cùng ngày, Chủ tịch CNRP Sam Rainsy và Phó Chủ tịch Kem Sokha mới xuất hiện và dẫn đầu đoàn tuần hành chỉ với khoảng 3.000 người tham gia đi về chợ Orsay rồi quay về gần Quảng trường Dân chủ.

Tại đây, ông Sam Rainsy đã phát biểu động viên những người ủng hộ và tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình hàng ngày để buộc chính quyền tổ chức bầu cử lại.

CNRP dự kiến sẽ tiếp tục phớt lờ lệnh cấm tuần hành của nhà chức trách để tiến hành tuần hành trên các đường phố Phnom Penh như các cuộc biểu tình lần trước.

Tuy nhiên, trước khi cuộc biểu tình ngày 15/12 diễn ra, Tòa thị chính Phnom Penh bất ngờ cho phép những người biểu tình được phép tuần hành trên một số tuyến phố quy định.

Trong một tuyên bố ,Tòa thị chính Phnom Penh lưu ý nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự công cộng, chính quyền thành phố kêu gọi người dân, các đơn vị nhà nước và tư nhân xung quanh khu vực biểu tình kiên nhẫn, kiềm chế, tránh để xảy ra xung đột. Mặt khác, Tòa thị chính cũng chỉ thị cho các cấp chính quyền và các lực lượng vũ trang trên địa bàn quán triệt trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự ở thủ đô.

Tuần trước, Ủy viên Ban thường vụ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng, tuyên bố chính phủ vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với CNRP nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý với đề nghị bầu cử lại của phe đối lập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục