Các cường quốc kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện ở Libya

Châu Âu và Mỹ mạnh mẽ hối thúc tất cả các bên ở Libya tham gia đối thoại đàm phán với thiện ý và tận dụng cơ hội này để hoàn tất các thỏa thuận về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.
Các cường quốc kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện ở Libya ảnh 1Các tay súng thuộc lực lượng Bình minh Libya tại khu vực Bir al-Ghanam, Libya. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, các cường quốc châu Âu và Mỹ ngày 12/4 đã hối thúc các bên đối địch ở Libya đặt ra một lệnh ngừng bắn “vô điều kiện” tại các cuộc đàm phán nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.

Tuyên bố chung của châu Âu và Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi mạnh mẽ hối thúc tất cả các bên tham gia đối thoại đàm phán với thiện ý và tận dụng cơ hội này để hoàn tất các thỏa thuận về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, đồng thời dàn xếp một lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Chỉ thông qua sự thỏa hiệp mới có thể đưa Libya tiến tới một tương lai thịnh vượng, ổn định và an ninh hơn."

Các cuộc đàm phán giữa các bên ở Libya dự kiến tiếp tục vào ngày 13/4 tại thủ đô Algers của Algeria, tập trung vào việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc cũng như các vấn đề an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục