Các "đại gia" công nghệ Mỹ bắt tay phát triển trí tuệ nhân tạo

Google, Facebook, Amazon, IBM và Microsoft đã bắt tay nhau thành lập một tổ chức mới trong một nỗ lực đảm bảo trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển một cách an toàn, có đạo đức, và minh bạch.
Các "đại gia" công nghệ Mỹ bắt tay phát triển trí tuệ nhân tạo ảnh 1

Google, Facebook, Amazon, IBM và Microsoft đã bắt tay nhau thành lập một tổ chức mới trong một nỗ lực đảm bảo trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển một cách an toàn, có đạo đức, và minh bạch.

Tổ chức này với thành viên nòng cốt là các giám đốc bộ phận AI của những công ty sáng lập, được công bố thành lập vào ngày 28/9 và có tên gọi là Đối tác về Trí tuệ nhân tạo mang lợi ích tới người dân và xã hội, hoặc đơn giản là đối tác về AI.

Đối tác về AI hướng tới giải quyết một số thách thức mà AI đang mang tới cho​ xã hội, đồng thời tìm ra cách nhân loại có thể tận dụng tốt nhất công nghệ mới này trong nhiều lĩnh vực.

AI được phát triển, ứng dụng cho việc cải thiện nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ y tế, giáo dục, đến tự động hóa sản xuất, vận tải.

Tuy nhiên, nền tảng công nghệ này cũng được mô tả là đối thủ của con người trong tương lai. Nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking và tỷ phú công nghệ Elon Musk từng cảnh báo AI có thể xóa sổ hoàn toàn loài người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục