Các "đại gia" dầu mỏ sẽ đầu tư hơn 25 tỷ USD vào Iraq

Năm 2014, các công ty dầu mỏ lớn dự định đầu tư hơn 25 tỷ USD để tăng sản lượng của các mỏ dầu của Iraq lên mức kỷ lục.
Các "đại gia" dầu mỏ sẽ đầu tư hơn 25 tỷ USD vào Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wikimedia)

Theo Phó Thủ tướng Iraq phụ trách lĩnh vực năng lượng, Hussain al-Shahristani, các công ty dầu mỏ lớn của nước ngoài dự định đầu tư hơn 25 tỷ USD trong năm 2014 để tăng sản lượng của các mỏ dầu của nước này lên mức cao kỷ lục.

Ông Hussain al-Shahristani cho biết các mỏ dầu ở miền Nam Iraq - động lực chính cho sự mở rộng hoạt động của ngành dầu mỏ - dự kiến sẽ giúp Baghdad tăng thêm sản lượng dầu mỏ 500.000 thùng/ngày trong năm 2014.

Tổng sản lượng dầu mỏ của Iraq năm nay dự kiến đạt trung bình hơn 3 triệu thùng/ngày, giúp nước này duy trì vị trí quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Tuy vậy, Iraq đang tăng cường lực lượng an ninh tại các mỏ dầu nhỏ hơn ở Najmah và Qayara - do công ty Angolan Sonangol điều hành và quản lý.

Ông Hussain al-Shahristani cho biết: "Tình hình an ninh này không ảnh hưởng đến các mỏ dầu ở khu vực miền Nam và miền Trung của Iraq và chưa có bất kỳ sự trì hoãn hoặc giảm tiến độ trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp."

Các công ty dầu mỏ lớn trên thế giới như BP, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell và Eni đang triển khai hoạt động khai thác dầu mỏ ở khu vực Rumaila, West Qurna-1 và Zubair thuộc miền Nam Iraq kể từ năm 2010 khi họ ký kết một loạt hợp đồng dịch vụ với Baghdad.

Sau khi trì trệ trong nhiều thập niên do các lệnh cấm vận và chiến sự, chính nguồn vốn đầu tư lên tới 30 tỷ USD của các "đại gia" dầu mỏ trên trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013 đã giúp tăng sản lượng tại các mỏ dầu này thêm 600.000 thùng/ngày.

Ông Shahristani cho hay các lực lượng phiến quân sẽ không gây thêm thiệt hại cho mạng lưới dầu mỏ chiến lược vốn mang lại nguồn thu gần 60 tỷ USD tính đến thời điểm hiện nay của năm 2013.

Sản lượng dầu mỏ hiện tại của Iraq đã giảm trong năm 2013 do những khó khăn về cơ sở hạ tầng và tình hình bất ổn trong nước khiến sản lượng dầu mỏ thấp hơn nhiều so với các mức mục tiêu dự kiến.

Những khó khăn này khiến Iraq khó có thể đạt được mục tiêu sản lượng 3,7 triệu thùng/ngày đề ra cho năm 2013.

Tuy vậy, ông Shahristani cho rằng sản lượng dầu mỏ của Iraq dự kiến sẽ tăng trở lại trong năm 2014 với các mức tăng mạnh ở những mỏ dầu thuộc Majnoon do công ty dầu mỏ Shell phụ trách, Halfaya thuộc sự quản lý của PetroChina, và West Qurna-2 do Lukoil điều hành./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục