Các đảng đối lập Hàn Quốc tìm cách kéo dài thời gian điều tra bê bối

Đảng đối lập Hàn Quốc tìm cách kéo dài thời gian điều tra bê bối

Các đảng đối lập ở Hàn Quốc đã nhất trí sẽ bỏ phiếu về việc kéo dài thời gian cho cuộc điều tra đặc biệt nếu Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn không đưa ra quyết định liên quan đến việc này.
Đảng đối lập Hàn Quốc tìm cách kéo dài thời gian điều tra bê bối ảnh 1Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, các đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 21/2 đã nhất trí tới cuối tuần này sẽ bỏ phiếu về việc kéo dài thời gian cho cuộc điều tra đặc biệt nếu Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn không đưa ra quyết định liên quan đến việc này.

Đại diện của các đảng Dân chủ, Nhân dân, Bareun và Công lý đã kêu gọi ông Hwang đưa ra lập trường rõ ràng về việc có kéo dài thời gian cho cuộc điều tra hay không trước cuối ngày 21/2.

Một tuyên bố chung của những người đứng đầu các đảng trên nêu rõ rằng nếu ông Hwang không đưa ra lập trường trước cuối ngày 21/2 thì Quốc hội Hàn Quốc sẽ nỗ lực để bỏ phiếu sửa đổi luật về công tố viên độc lập tại kỳ họp toàn thể dự kiến vào ngày 23/2 tới.

Trong khi đó, đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền vẫn tiếp tục phản đối việc trên. Lãnh đạo của nhóm nghị sỹ đảng này tại Quốc hội, Nghị sĩ Chung Woo-taik được dẫn lời tuyên bố: “Đề nghị trên là một mối đe dọa và là một cuộc tấn công chính trị nhằm giành lợi thế tại cuộc bầu cử tổng thống. Lời kêu gọi này che đậy những ý đồ chính trị đen tối... Ông Hwang không nên để mình bị cản trở bởi những đòi hỏi quá đáng của phe đối lập mà hãy đưa ra quyết định dựa trên pháp luật và nguyên tắc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục