Các đảng đối lập kêu gọi bà Park chấp nhận phán quyết về luận tội

Các đảng thuộc phe đối lập tại Hàn Quốc ngày 9/3 đã kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp về việc luận tội bà sẽ được đưa ra vào ngày 10/3.
Các đảng đối lập kêu gọi bà Park chấp nhận phán quyết về luận tội ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye. (Nguồn: theinvestor.co.kr)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin các đảng thuộc phe đối lập tại Hàn Quốc ngày 9/3 đã kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp về việc luận tội bà sẽ được đưa ra vào ngày 10/3, cho dù phán quyết này có thế nào đi nữa.

Nghị sỹ Woo Sang-ho, lãnh đạo của nhóm nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ đối lập chính tại Quốc hội, được dẫn lời nhấn mạnh: “Vai trò cuối cùng của bà Park là việc tuyên bố rằng với tư cách là tổng thống, bà sẽ chấp nhận bất kỳ kết quả nào vì sự đoàn kết dân tộc. Chúng tôi lo ngại về hậu quả hơn là bản thân việc xem xét quyết định luận tội này.”

Đảng Bareun theo đường lối bảo thủ cũng có chung quan điểm với đảng Dân chủ, cho rằng bà Park cần phải tuyên bố dù thế nào đi nữa cũng sẽ chấp nhận phán quyết nhằm tránh “tình trạng xấu nhất.”

Nghị sỹ Choung Byoung-gug, người đứng đầu đảng này được dẫn lời nói: “Phán quyết của tòa cần phải chấm dứt tình trạng căng thẳng chứ không phải là gây thêm vụ mâu thuẫn nữa.”

Trong khi đó, đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền vẫn giữ im lặng. Nghị sỹ Chung Woo-taik, lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng này tại Quốc hội, được dẫn lời phát biểu: “Chúng tôi đang thu thập ý kiến của nhiều người về lập trường của chúng tôi, tùy thuộc vào các tình huống khác nhau”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục