Các đảng Nepal đạt thỏa thuận ngăn chặn bạo lực

Các đảng cầm quyền và đảng Cộng sản Maoít (UCPN-M) đối lập ở Nepal đạt được thỏa thuận vào phút chót nhằm ngăn bạo lực bùng phát.
Các đảng cầm quyền và đảng Cộng sản Maoít (UCPN-M) đối lập ở Nepal đã đạt được thỏa thuận vào phút chót trong bối cảnh Phái bộ Liên hợp quốc (UNMIN) giám sát tiến trình hòa bình ở nước này chấm dứt hoạt động từ đêm 15/1, làm dấy lên những lo ngại bạo lực có thể bùng phát.

Tối 14/1, Thủ tướng tạm quyền Madhav Kumar và Chủ tịch UCPN-M Kamal Dahal Prachanda đã thỏa thuận trao trách nhiệm do phái bộ của Liên hợp quốc đảm nhận trước đây cho một ủy ban đặc biệt để giám sát tiến trình hòa bình ở Nepal.

Ủy ban này do Thủ tướng Kumar lãnh đạo, sẽ triển khai 64 quan sát viên lựa chọn từ quân đội, cảnh sát, cảnh sát vũ trang Nepal và đại diện các cựu du kích thuộc Quân giải phóng nhân dân (PLA) của UCPN-M, nhằm theo dõi hoạt động của quân đội Nepal cũng như gần 20.000 tay súng PLA.

Ngoài ra, ủy ban đặc biệt cũng có nhiệm vụ xử lý giải quyết việc sáp nhập các tay súng PLA vào quân đội hoặc giải giáp.

Trước đó, dư luận Nepal lo ngại việc UNMIN chấm dứt hoạt động có thể dẫn tới sự nổi loạn của các tay súng PLA, thậm chí đảo chính hoặc dẫn tới việc Tổng thống Ram Baran Yadav phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Nepal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục