Các địa phương đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp tại các địa phương đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại nhiều địa phương trong cả nước đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ tốt cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tại Hải Phòng, từ nay đến ngày bầu cử chính thức, Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tập trung cao điểm tuyên truyền cho ngày bầu cử, vận động cử tri đi bầu.

Tại các khu vực bỏ phiếu sẽ phân công lực lượng bảo vệ; kịp thời cung cấp ngay các danh sách ứng cử viên, tài liệu bầu cử nếu bị rách, hỏng; thành lập 15 đoàn kiểm tra, giám sát ở 15 quận, huyện do lãnh đạo thành phố và các đơn vị trực thuộc đảm nhiệm.

Đến thời điểm này, mọi việc chuẩn bị quan trọng như cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự, vận động cử tri đi bỏ phiếu, ứng phó với thời tiết thay đổi đột ngột, chuẩn bị hòm phiếu phụ đã cơ bản hoàn tất. Ngoài huyện đảo Bạch Long Vỹ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 21/5, cử tri toàn thành phố Hải Phòng sẽ cùng đi bỏ phiếu bầu cử vào ngày 22/5.

Hải Phòng được bầu 9 đại biểu Quốc hội, 67 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại huyện đảo Bạch Long Vỹ và 3.974 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn. Việc bố trí các đơn vị hành chính trong các đơn vị bầu cử được phân tích kỹ về dân số, dân trí, những thuận lợi, khó khăn tương đối đồng đều; đồng thời cũng tính đến sự công bằng cho các ứng cử viên. Các đơn vị bầu cử đều có vị trí địa lý tương đối gần nhau để thuận lợi trong công tác giao ban, kiểm tra, tổng hợp bầu.

Đến ngày 19/5, toàn tỉnh Tiền Giang có 1.321.065 cử tri, trong đó 636.895 cử tri nam và 684.170 cử tri nữ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức 1.425 cuộc tiếp xúc để ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri. Qua các cuộc tiếp xúc, đa số cử tri tham dự đánh giá cao năng lực, trình độ, phẩm chất của ứng cử viên các cấp, xứng đáng với sự lựa chọn và giới thiệu người ứng cử của mặt trận Tổ quốc.

Cử tri mong muốn đại biểu sau khi trúng cử tích cực tham gia đóng góp vào các Dự án luật, dũng cảm, quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, kiềm chế lạm phát, bình ổn giá. Thực hiện tốt, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo tiếp cận được các dịch vụ giáo dục, y tế, tín dụng, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, dạy nghề, đồng thời quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn; phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhân dân với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, triển khai thực hiện thật tốt, đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động của mình trước cử tri.

Tỉnh cũng đã tổ chức được 25.915 cuộc tuyên truyền với hơn 1 triệu lượt người tham dự, nội tập trung vào các qui định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử Hội đồng Nhân dân, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biệu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Theo Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn tất và đúng luật.

Tại hơn 1.400 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn được bố trí gọn gàng, trang trọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri đi bầu. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 cũng đã hoàn thành vào ngày 18/5. Trên các cửa ngõ, đường phố chính tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và trung tâm các huyện lỵ trong tỉnh, việc chỉnh trang đô thị cơ bản hoàn thiện, tràn ngập sắc cờ, biểu ngữ và băng zôn cổ động cho ngày hội bầu cử.

Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức 2 đợt kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử ở các địa phương trong tỉnh và tiếp tục tổ chức 9 đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở tất cả các huyện cho đến hết ngày bầu cử, đảm bảo để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật. Trước thời điểm diễn ra bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện tốt việc giải quyết hơn 100 đơn khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện sai luật, khiếu kiện vượt cấp.

Càng gần sát ngày bầu cử, công tác tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại này càng được đẩy lên cao. Nổi bật là lễ ra quân tuyên truyền bầu cử của hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh; Chương trình ca múa nhạc "Ngày hội non sông" được tổ chức trên Quảng trường 20/8 - trung tâm thành phố Thái Nguyên và các chương trình tuyên truyền lưu động về bầu cử bằng tiếng dân tộc tại các xã, trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao..

10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 82 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn tất vận động tranh cử tại 146 điểm gặp mặt cử tri trên toàn tỉnh. Cùng với hoạt động trên, Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng ngay từ đầu tháng 5 đã tăng trang và tăng thời lượng phát sóng nhằm tuyên truyền về bầu cử.

Nhiều địa phương ở miền núi còn tổ chức những hoạt động tuyên truyền khá phong phú và đa dạng như sử dụng lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên chuyên sâu và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đến từng buôn, thôn để giúp bà con hiểu rõ hơn tại sao lần này bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cùng tiến hành một ngày, ý nghĩa cuộc bầu cử lần này, giúp bà con tìm hiểu thêm về các ứng cử viên thông qua đọc danh sách tiểu sử tóm tắt và vận động bà con đi bầu đông đủ.

Các địa phương còn cử các già làng đến những gia đình làm rẫy xa nhà nên thường 3-5 ngày mới về nhà một lần phải có mặt tại nhà vào ngày 21/5 để chuẩn bị cho ngày hội toàn dân.

Ngoài việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên, tất cả 811 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh đã và đang được trang hoàng cờ, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẩu hiệu, áp phích….phục vụ ngày bầu cử sắp đến.

Cùng với tập trung công tác tuyên truyền, Ban bầu cử cấp cơ sở tiến hành cấp phát 642.713 thẻ cử tri; đồng thời cập nhật sự biến động số cử tri để đảm bảo mọi người được thực hiện quyền công dân. Bên cạnh đó, các lực lượng như công an, quân đội và biên phòng tích cực phối hợp với chính quyền triển khai phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Phú Thọ đã triển khai theo đúng các bước đề ra, đảm bảo đúng pháp luật. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo bầu cử được thực hiện nghiêm túc từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; an ninh trật tự được đảm bảo; cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử được chuẩn bị chu đáo.

Ngày 19/5, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao tỉnh Phú Thọ đã chủ động, sáng tạo trong công tác chuẩn bị cho bầu cử, vận dụng linh hoạt các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử; có sáng tạo trong tổ chức tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo…, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tại vùng đất mỏ Quảng Ninh, nơi có lực lượng công nhân lao động hùng hậu trên 300.000 người, Liên đoàn lao động tỉnh này đã đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động, để giai cấp công nhân vùng mỏ được thực hiện đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử 22/5.

Đặc thù công nhân lao động, hay phải làm ca kíp, có ít thời gian tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng nên, Liên đoàn lao động Quảng Ninh đã sớm chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử trong lực lượng công nhân lao động. Thời gian tuyên truyền cao điểm bắt đầu từ 13 đến 19/5, để giúp đối tượng này thực hiện nghiêm túc đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ công nhân của mình.

Tổ chức Công đoàn cũng đề nghị chính quyền địa phương nơi có các khu công nghiệp và doanh nghiệp, lập, niêm yết danh sách cử tri là công nhân ở vị trí phù hợp, trang trọng dễ thấy, tạo điều kiện để họ tiện lợi hơn trong thực hiện quyền và trách nhiệm bầu cử theo quy định. Liên đoàn lao động tỉnh đã yêu cầu chủ các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp... trong ngày 22/5, tạo điều kiện tốt nhất để công nhân lao động được đi làm nghĩa vụ công dân trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục