Các địa phương Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó bão Megi

Các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin về bão Megi để thông tin kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.
Các địa phương Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó bão Megi ảnh 1Tàu cá về bờ neo đậu tránh bão. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 447 ngày 27/9 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc ứng phó với bão M​egi.

Để chủ động ứng phó với bão Megi, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển nêu trên theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin về bão để thông tin kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 13-14. Biển động dữ dội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục