Các điểm bỏ phiếu ở Nigeria mở cửa để cử tri bầu tổng thống

Các điểm bỏ phiếu tại Nigeria mở cửa ngày 28/3 để cử tri đến bầu chọn Tổng thống mới cho quốc gia đông dân nhất châu Phi này.
Các điểm bỏ phiếu ở Nigeria mở cửa để cử tri bầu tổng thống ảnh 1Cử tri Nigeria đăng ký bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Port Harcourt ngày 28/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các điểm bỏ phiếu tại Nigeria đã mở cửa ngày 28/3 để cử tri đến bầu chọn Tổng thống mới cho quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia (INEC) Kayode Idowu cho biết giờ bỏ phiếu bắt đầu từ 8 giờ sáng (14 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, tại một số địa phương như Kano, Lagos và Abuja bắt đầu bỏ phiếu muộn hơn do các quan chức bầu cử đến muộn.

Hai ứng cử viên chủ chốt chạy đua giành ghế Tổng thống lần này là Tổng thống đương nhiệm Goodluck Jonathan, 57 tuổi, đại diện đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) cầm quyền và Tướng Muhammadu Buhari, 72 tuổi, do đảng Liên minh Tiến bộ (APC) đối lập đề cử.

Cuộc bầu cử này được xem là cuộc trưng cầu ý dân về năng lực của Tổng thống Jonathan trong 4 năm qua, trong bối cảnh nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đang gia tăng các hoạt động nổi dậy bạo lực và nền kinh tế lớn nhất châu Phi này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá dầu thế giới sụt giảm.

Khu vực miền Bắc Nigeria, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống, hiện đang ủng hộ ứng cử viên Buhari và đảng APC đối lập, trong khi đảng PDP của Tổng thống Jonathan nhận được đa số ủng hộ tại khu vực miền Nam, nơi có đông người Thiên chúa giáo sinh sống.

Theo Hiến pháp Nigeria, để chiến thắng ngay vòng đầu, ứng cử viên phải giành được trên 50% tổng số phiếu bầu và ít nhất 25% số phiếu tại 2/3 trong tổng số 36 bang của đất nước. Nếu không ứng cử viên nào đạt được điều kiện trên, cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ được tiến hành sau đó 7 ngày.

Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được ban bố trên toàn Nigeria trong bối cảnh xuất hiện nhiều dấu hiệu có thể xảy ra kích động bạo lực giữa những người ủng hộ hai ứng cử viên; đồng thời nhóm Boko Haram đe dọa phá hoại cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử ban đầu được dự kiến tiến hành vào ngày 14/2 vừa qua, nhưng INEC đã quyết định lùi đến ngày 28/3 để triển khai các chiến dịch quân sự tấn công phiến quân Boko Haram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục