Các điểm vui chơi thu hút đông đảo người dân TP.HCM du Xuân

Hòa trong không khí tưng bừng Tết cổ truyền, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa điểm vui chơi giải trí đã thu hút đông đảo người dân thành phố đến du Xuân, thưởng ngoạn và chụp ảnh lưu niệm.
Các điểm vui chơi thu hút đông đảo người dân TP.HCM du Xuân ảnh 1Khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Đinh Dậu 2017. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Hòa trong không khí tưng bừng của những ngày Tết cổ truyền dân tộc, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa điểm vui chơi giải trí đã thu hút đông đảo người dân thành phố đến du Xuân, thưởng ngoạn và chụp ảnh lưu niệm.

Đường hoa Tết Nguyên Đán 2017 tại Phố Đi bộ Nguyễn Huệ là địa điểm không thể bỏ lỡ của người dân thành phố trong mỗi độ xuân về. Từng dòng người nô nức, trong trang phục áo dài cổ truyền, áo dài cách tân, nối đuôi nhau thưởng lãm, chụp ảnh.

Năm nay, tại đường hoa, nổi bật là linh vật hình gà, cao hơn 3m, biểu tượng của năm 2017, gồm một gia đình gà đông đúc, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, hạnh phúc ngập tràn.

Xuyên suốt đường hoa tràn ngập sắc hoa tươi thắm, cây xanh được bố trí theo từng nội dung, chủ đề thể hiện Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, năng động, nghĩa tình, được kết hợp với ứng dụng công nghệ cao, tăng phần thú vị, tò mò cho du khách trong và ngoài nước.

Anh Phan Thanh Sơn, ngụ tại quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đây là lần đầu tiên anh đón Tết Nguyên Đán xa quê (quê Thanh Hóa) và đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Anh thật sự ấn tượng, cảm thấy ấm áp trước sự chăm chút, tỉ mỉ của Thành phố dành cho những công trình văn hóa, nghệ thuật, nhằm phục vụ cho người dân trong dịp Tết cổ truyền. Anh mong trong những năm tiếp theo, Thành phố sẽ có thêm nhiều điểm du xuân hơn nữa, cuốn hút người dân, du khách quốc tế.

Gần đó, đường sách Tết Nguyên Đán 2017 tại trục đường Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ trưng bày hàng ngàn đầu sách, chủ đề đa dạng, thu hút các bạn trẻ đến tìm mua, đọc.

Nhằm phục vụ cho đông đảo người dân, khu vực sách điện tử, sách nói, các sách giảm giá từ 10-30%, được giới thiệu đến bạn đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc đến với từng người trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, du Xuân mới.

Tại Công viên Tao Đàn (quận 3), đông đảo khách tham quan tấp nập vào Hội Hoa Xuân 2017. Nơi đây quy tụ nhiều loại cây cảnh, hoa tươi “độc,” “lạ” do chính những nghệ nhân cây cảnh Việt Nam nghiên cứu và trồng như cây mai vàng cổ thụ, tán rộng hơn 3,5m; cây dừa ba ngọn; cây dâu tằm trăm quả... khiến du khách thích thú, chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài các địa điểm trên, nhiều gia đình đã lựa chọn Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu du lịch Suối Tiên (quận 9), Thảo Cầm Viên... là nơi vui chơi, thư giãn và dành thời gian bên nhau trong dịp Xuân về.

Năm nay, du khách tham quan ấn tượng với Lễ hội Khinh khí cầu, lần đầu tiên được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Trong lễ hộ, 17 quả khinh khí cầu khổng lồ, kích thước lớn từ 18-40m, với nhiều màu sắc hình dạng khác nhau, đưa du khách tham quan công viên từ trên cao hàng chục mét. Ngắm cảnh từ khinh khí cầu gây nhiều phấn khích cho các bạn nhỏ lần đầu được trải nghiệm quan cảnh thiên nhiên từ trên không trung.

Đại diện Ban giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết nơi đây là điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh những năm trước. Năm nay, tuy không bắn pháo hoa nhưng để thu hút, tạo điểm nhấn cho du khách khi đến du xuân, Công viên đã đầu tư kinh phí, mời các phi công người nước ngoài đến thực hiện Lễ hội Khinh khí cầu, nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách trong mùa Xuân mới.

Dịp Tết cổ truyền, tại Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam tổ chức chương trình “Xiếc quốc tế đến từ Nhật Bản,” hấp dẫn cho gia đình có trẻ em nhỏ. Với giá vé từ 100.000-300.000 đồng, tùy theo khu vực chỗ ngồi, khán giả được thưởng thức các tiết mục xiếc như đu bay, vòng quay tử thần, môtô bay... do các nghệ sỹ đến từ Venezuela, Argentina, Columbia, Việt Nam biểu diễn.

Như thông lệ hàng năm, dịp Tết Nguyên Đán cũng là dịp “được mùa” của hầu hết các sân khấu kịch, rạp chiếu phim tại Thành phố. “Đắt” khách nhất vẫn là các sân khấu như Idecaf, Thế giới trẻ, Hồng Vân với các suất diễn liên tục, nhiều nội dung, thể loại kinh dị, hài, tâm lý, phục vụ cho nhiều tầng lớp khán giả thành phố.

Trong các ngày nghỉ Tết cổ truyền, hệ thống các rạp chiếu phim của CGV, Lotte, Galaxy cho biết nhiều phim Việt Nam, phim nước ngoài, phim hoạt hình thiếu nhi, đặc sắc, thu hút đông đảo khán giả trẻ đến xem, nhất là phim Việt giải trí, hài hước, phù hợp với dịp lễ, Tết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục