Các doanh nghiệp Malaysia sẽ hưởng lợi từ việc ký kết TPP

Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mustapa Mohamad cho biết các doanh nghiệp Malaysia sẽ được hưởng lợi từ việc mở rộng thị trường, nếu nước này ký TPP.
Các doanh nghiệp Malaysia sẽ hưởng lợi từ việc ký kết TPP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theborneopost.com)

Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mustapa Mohamad cho biết các doanh nghiệp Malaysia sẽ được hưởng lợi từ việc mở rộng thị trường, nếu nước này ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Phát biểu tại cuộc họp về TPP ngày 25/10 tại thành phố Alor Setar, thủ phủ bang Kedah, ông Mustapa nói rằng một thị trường lớn hơn sẽ giúp các công ty Malaysia khám phá các thị trường mới ở nước ngoài.

Các công ty Malaysia sẽ nhận được ưu đãi về thuế nhập khẩu và xuất khẩu từ các đối tác thương mại TPP, nếu nước này tham gia hiệp định thương mại, đồng thời sẽ làm cho Malaysia trở thành một điểm đến thương mại và đầu tư hấp dẫn.

Năm 2014, tổng mức đầu tư của các công ty Malaysia ở nước ngoài là 520 tỷ ringgit (1 USD = 3,2 ringgit vào thời điểm năm ngoái), nhiều hơn so với các công ty nước ngoài đầu tư tại Malaysia (470 tỷ ringgit). Một nửa tổng vốn đầu tư của Malaysia ở nước ngoài là thông qua Tập đoàn dầu khí quốc gia Petronas.

Ông Mustapa cho biết thỏa thuận TPP đạt được ở Atlanta ngày 5/10 vừa qua sẽ được đệ trình và bàn thảo tại Quốc hội nước này, sớm nhất là vào tháng 1/2016.

12 nước tham gia đàm phán TPP cho tới nay gồm Brunei, Chile, Singapore, New Zealand, Mỹ, Australia, Peru, Việt Nam, Mexico, Canada và Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục