Các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga tìm hướng đi mới

Trước những khó khăn nhất định, Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam ở Nga đã tìm phương hướng hoạt động mới hiệu quả và phù hợp với các điều kiện khách quan.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga (VBA) vừa tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong năm qua, đồng thời tìm phương hướng hoạt động mới hiệu quả và phù hợp hơn với các điều kiện khách quan cũng như tình hình nước sở tại.

Tham dự hội nghị diễn ra cuối tuần qua có đại diện hàng chục doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga; đại diện các ban ngành hữu quan Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và các phương tiện truyền thông tại Liên bang Nga đến đưa tin.

Trong năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định liên quan các điều kiện khách quan, như nước sở tại (Nga) đứng trước sự cô lập và lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine, việc Nga thắt chặt Luật cư trú... khiến nhiều doanh nghiệp phải chịu những tác động tiêu cực nhất định, song VBA đã có nhiều cải tiến theo hướng tăng cường liên kết giữa các hội viên, chia sẻ thông tin, quan tâm đến đời sống các hội viên, hoàn thiện các văn bản để thống nhất cơ chế hoạt động...

Bên cạnh hướng ưu tiên chính là xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thông tin và công tác đối ngoại, trong năm qua, hoạt động của Hiệp hội thể hiện sự nỗ lực hết sức của các thành viên cũng như sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành hữu quan của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, tiếp tục khẳng định uy tín của mình trong cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Nga.

Điều đó không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nhân, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của doanh nhân thành đạt đóng góp cho cộng đồng.

Trong năm qua, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, khả năng tài chính giảm đi, song VBA đã chi gần 25.000 USD cho các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ sinh viên học giỏi... chiếm 23% tổng chi cả năm.

Lãnh đạo VBA khẳng định dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hội viên luôn ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình đối với cộng đồng, không ngừng củng cố hoạt động để phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh ở nước sở tại, cũng như đầu tư về trong nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga và cho đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục