Các đơn vị trong quân đội Đức phải mượn nhau trang thiết bị

Theo một tài liệu được đóng dấu tuyệt mật, các đơn vị trong quân đội Đức đã phải cho nhau mượn trang thiết bị quân sự để có thể "sẵn sàng triển khai."
Các đơn vị trong quân đội Đức phải mượn nhau trang thiết bị ảnh 1Binh sỹ Đức tham gia cuộc tập trận "Sabre Strike 2015" ở Pabrade, Litva ngày 12/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quân đội liên bang Đức đang phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn chưa từng được biết tới nay. Theo một tài liệu được đóng dấu tuyệt mật, các đơn vị trong quân đội đã phải cho nhau mượn trang thiết bị quân sự để có thể "sẵn sàng triển khai."

Báo Hình ảnh Chủ nhật của Đức ngày 9/8 dẫn tài liệu trên đề cập tới một ví dụ điển hình cho biết Tiểu đoàn bộ binh 371 ở Marienberg (bang Sachsen) - đơn vị được coi là chủ lực cho sự tham gia của Đức vào lực lượng phản ứng nhanh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phải "mượn tạm" 14.792 trang thiết bị từ 56 đơn vị quân đội khác.

Theo báo trên, 978 yêu cầu về thiết bị của tiểu đoàn chiến đấu này không thể tự đáp ứng do "không có trong kho."

Phản ứng trước các thông tin này, Ủy viên phụ trách quân đội liên bang thuộc Quốc hội Đức, ông Hans-Peter Bartels cho rằng "hoàn toàn không thể chấp nhận khi 900 binh sỹ Đức trong lực lượng phản ứng nhanh của NATO phải đi mượn khoảng 15.000 trang thiết bị của các đơn vị khác."

Ông kêu gọi cần nhanh chóng lấp lỗ hổng này để giảm gánh nặng cho các binh sỹ được triển khai.

Trong khi đó, chuyên gia về quốc phòng Florian Hahn cho rằng việc thiếu thốn trang thiết bị quốc phòng sẽ gây hại cho khả năng sẵn sàng triển khai của quân đội liên bang Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục