Các hãng chế tạo ôtô Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu về sản lượng

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, tổng sản lượng của tám công ty chế tạo ôtô Nhật Bản năm 2014 tiếp tục dẫn đầu thế giới trong năm thứ ba liên tiếp.
Các hãng chế tạo ôtô Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu về sản lượng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: japandailypress.com)

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, tổng sản lượng của tám công ty chế tạo ôtô Nhật Bản năm 2014 tiếp tục dẫn đầu thế giới trong năm thứ ba liên tiếp, đánh dấu mức cao kỷ lục kể từ trước tới nay. Đặc biệt, trong số đó có tới sáu công ty xác lập kỷ lục mới về sức sản xuất khi đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 3,4%.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu của hiệp hội trên cho thấy tổng sản lượng ôtô của tám công ty chế tạo ôtô Nhật Bản năm 2014 đạt 26,219 triệu chiếc.

Cụ thể, Tập đoàn Toyota đạt mức sản xuất kỷ lục khi lần đầu tiên vượt quá 9 triệu chiếc, còn nếu tính gộp cả hai dòng xe Daihatsu Industry và Hino, tổng sản lượng của Toyota đạt tới 10,28 triệu chiếc, độc chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Nissan cũng lần đầu tiên đạt con số tiêu thụ lớn với 5 triệu chiếc do nhu cầu thị trường Mỹ tăng cao đối với các dòng xe mới (tăng 19,6%), và là mức tăng kỷ lục của hãng này.

Ngoài thị trường Mỹ, các hãng xe khác của Nhật Bản như Nissan, Toyota, Suzuki cũng tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ở các thị trường tiềm năng như Trung Quốc với mức tăng 18% của Suzuki và 12,2% của Toyota.

Trái ngược với tình hình kinh doanh khả quan ở ngước ngoài, tại thị trường nội địa, các hãng ôtô Nhật Bản lại gặp khá nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do tác động của việc tăng thuế tiêu dùng từ tháng 4/2014.

Các thống kê cho thấy trước thời điểm tăng thuế, lượng khách hàng mua tăng mạnh tạo ra một viễn cảnh hết sức khả quan cho ngành chế tạo ôtô của Đất nước Mặt trời mọc. Tuy nhiên, vào nửa cuối năm 2014 khi chính sách tăng thuế được áp dụng đã khiến hoạt động sản xuất của nhiều nhà máy bị đình trệ và tăng lượng xe tồn kho.

Cụ thể, theo thống kê của tám hãng chế tạo ôtô Nhật Bản, lượng xe sản xuất tại thị trường trong nước năm 2014 là 9,2 triệu chiếc, chỉ tăng 1,2% so với năm 2013. Ngoài ra, do tỷ giá đồng Yen trên thị trường ngoại hối giảm mạnh khiến xu hướng chuyển dịch sản xuất ra nước ngoài của các hãng xe Nhật Bản tăng kéo theo sản lượng xuất khẩu ôtô của Nhật Bản bị giảm tới 4,9%.

Tuy nhiên, do sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tiêu thụ nước ngoài cộng với giá nhiên liệu liên tục giảm, các hãng chế tạo ôtô Nhật Bản đã thu được nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng từ những mẫu xe loại lớn.

Trong khi đó, đối với những dòng xe loại vừa và nhỏ, cuộc cạnh tranh đang diễn ra hết sức gay gắt, song do xu hướng ưa chuộng các dòng xe Nhật Bản của các thị trường nước ngoài khiến hoạt động sản xuất và tiêu thụ của các hãng chế tạo ôtô Nhật Bản vẫn đầy triển vọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục