Các hoạt động vui chơi, giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp 2/9

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng, phong phú sẽ được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương trong dịp Quốc khánh 2/9.
Các hoạt động vui chơi, giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp 2/9 ảnh 1Lễ hội tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Trong dịp Quốc khánh 2/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng, phong phú sẽ được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

Đại diện Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, quận 9, cho biết đơn vị đã lên kế hoạch với nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ du khách đến tham quan.

Cụ thể, 2 trò chơi mới: Đường đua “siêu xe thần tốc” và phi thuyền “đại chiến giữa các vì sao” sẽ khai trương vào đúng ngày Quốc khánh 2/9.

Dịp này, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức một số chương trình mừng 21 năm thành lập như: Triển lãm hình ảnh “Suối Tiên ngày ấy và bây giờ”; giao lưu gặp gỡ với các nghệ sỹ xiếc tài năng, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng.

Tại công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), ngày 2/9 sẽ ra mắt rạp xiếc mới hình tròn theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại với hơn 700 ghế ngồi.

Vào tối 2/9, sẽ diễn ra đêm nhạc "Đầm Sen Today" với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sỹ, diễn viên hài đang được công chúng mến mộ như ca sỹ Thanh Duy, nghệ sỹ Chí Tài.

Đặc biệt, tối 2/9 tại công viên Văn hóa Đầm Sen du khách sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa đặc sắc chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Ngoài các hoạt động vui chơi ngoài trời, các điểm tổ chức ca nhạc, phòng trà cũng khá kín lịch diễn trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Cụ thể, phòng trà ca nhạc Đồng Dao (quận 1) vào đêm 2/9 sẽ là liveshow của danh ca Tuấn Ngọc với chủ đề “Riêng một góc trời”; đêm 3/9 là liveshow của danh ca Elvis Phương với đêm nhạc “Như giấc chiêm bao.”

Tại phòng trà Không tên vào các đêm 2-3/9 sẽ tổ chức live show đặc biệt của ca sỹ Lệ Quyên.

Đối với những ai yêu thích sân khấu, từ ngày 2-4/9, có thể đến Sân khấu Kịch IDECAF (quận 1) để xem các vở như: “Người mua hạnh phúc,” “Thú yêu thương,” “Xóm vịt trời.”

Tại sân khấu Hoàng Thái Thanh (quận 10) cũng công diễn các vở như "Rau răm ở lại,"

"Nửa đời ngơ ngác."

Tại Nhà hát Bến Thành (quận 1), Hội Sân khấu thành phố giới thiệu vở tuồng cải lương "Trung Thần" kể về cuộc đời đầy bi tráng của tá quân Lê Văn Duyệt.

Để vở tuồng đến được với đông đảo khán giả, giá vé đã giảm xuống còn 100-200.000 đồng; đặc biệt khi đến rạp xem vào cuối tháng 8/2016, khán giả sẽ được ưu đãi giảm thêm 50% giá vé./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục