Các lãnh đạo quốc tế ca ngợi cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

Nhiều lãnh đạo quốc tế đã dành những lời ca ngợi tôn vinh cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu là một chiến lược gia tài ba tầm khu vực và thế giới.
Các lãnh đạo quốc tế ca ngợi cố Thủ tướng Lý Quang Diệu ảnh 1Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. (Nguồn:bloomberg.com)

Bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với sự ra đi của vị lãnh tụ kiệt xuất, người khai sinh ra nước Cộng hòa Singapore - Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, nhiều lãnh đạo quốc tế đã dành những lời ca ngợi tôn vinh ông là một chiến lược gia tài ba tầm khu vực và thế giới.

Trong một tuyên bố trên trang web chính thức của Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh: "Ngài Lý Quang Diệu là một nhân vật huyền thoại ở châu Á. Trong suốt ba thập kỷ cầm quyền, ông đã giúp Singapore từ một nước đang phát triển trở thành một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới và một trung tâm kinh tế hàng đầu.”

Tổng thống Mỹ Obama cũng nhận định ông Lý Quang Diệu "là một nhân vật thực sự phi thường trong lịch sử" và "một trong những nhà chiến lược vĩ đại về các vấn đề châu Á".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong điện chia buồn gửi đến gia đình Thủ tướng Lý Hiển Long và người dân Singapore cũng ca ngợi ông Lý Quang Diệu là một "nhà lãnh đạo vĩ đại của châu Á, người đã xây dựng nền móng cho sự thịnh vượng của đất nước Singapore ngày nay".

Thủ tướng Australia Tony Abbott trong điện chia buồn gửi tới chính phủ Singapore có đoạn viết: "Hôm nay chúng ta thương tiếc cho sự ra đi của một người khổng lồ trong khu vực của chúng ta.

Năm mươi năm trước đây, ông Lý Quang Diệu đã lãnh đạo một quốc gia non trẻ dễ bị tổn thương đến độc lập. Hôm nay, nhờ vào tầm nhìn và quyết tâm của ông, Singapore đã trở thành một trong những quốc gia thành công nhất thế giới.

Nói theo cách của ông Lý Quang Diệu, đó là cuộc hành trình mà Singapore đã lột xác từ một nước ‘thế giới thứ ba’ lên ‘thế giới thứ nhất.’ Nhờ vào sự lãnh đạo của ông, Singapore hiện nay là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới, một trung tâm tài chính và là một trong những điểm đến hấp dẫn để kinh doanh.

Thủ tướng New Zealand John Key thì nhấn mạnh: "Can đảm, quyết tâm, mạnh mẽ và tài năng là những tính cách đã khiến ông Lý Quang Diệu trở thành một nhà lãnh đạo đáng gờm, với sự tôn trọng của người dân Singapore và cả cộng đồng quốc tế.”

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi miêu tả ông Lý Quang Diệu là một "chính khách có tầm nhìn xa và là một con sư tử giữa các nhà lãnh đạo".

Trong thông cáo chính thức Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi đến chính phủ Singapore có đoạn "Ông Lý Quang Diệu là một chính trị gia có ảnh hưởng nhất định tại châu Á. Ông cũng là một nhà chiến lược khi kết hợp các giá trị phương Đông với tầm nhìn quốc tế."

Thủ tướng đương nhiệm của Anh David Cameron và cựu Thủ tướng Tony Blair cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Thủ tướng Lý Hiển Long và chính phủ, nhân dân Singapore về sự mất mát to lớn này đồng thời nhấn mạnh ông Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo vĩ đại, một chính trị gia “khổng lồ”.

Thủ tướng Anh David Cameron cũng dẫn lời “bà đầm thép” Thatcher khi nói về ông Lý Quang Diệu rằng không có vị thủ tướng nào làm bà ngưỡng mộ hơn Thủ tướng Lý Quang Diệu. Lịch sử thế giới sẽ ghi nhận ông như là một nhà lãnh đạo và là một trong những chính khách lỗi lạc nhất của thế giới hiện đại.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bà Christine Lagarde cũng ca ngợi ông Lý Quang Diệu là một chính khách có tầm nhìn xa và là một người luôn kiên quyết đấu tranh cho nhân tài, hiệu quả giáo dục cũng như đưa Singapore thành một trong những quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo trong khu vực như Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Tổng thống Philippines Benigno Aquino, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và chính phủ Indonesia… cũng đã gửi điện chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân Singapore về sự ra đi của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục