Các nền kinh tế mới nổi trở thành chuẩn mực mới

Các nền kinh tế mới nổi trở thành chuẩn mực về phối hợp giữa ổn định kinh tế, tăng trưởng và tiến bộ trong xóa đói nghèo và bất bình đẳng.
Kết thúc chuyến thăm Mỹ Latinh, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Christine Lagarde, khẳng định cán cân quyền lực kinh tế đã thay đổi, trong đó các thị trường mới nổi nay đã trở thành nhân tố quan trọng của giải pháp cho các vấn đề toàn cầu.

Ngày 5/12, bà Lagarde nhấn mạnh các nền kinh tế mới nổi như Mexico, Brazil đã trở thành chuẩn mực về sự phối hợp giữa ổn định kinh tế, tăng trưởng và tiến bộ trong xóa đói nghèo và bất bình đẳng.

Với những thành tựu trên, các nền kinh tế mới nổi trở thành những người chơi chính trên sân chơi kinh tế toàn cầu, có tiếng nói quan trọng trong bảo vệ lợi ích của các nền kinh tế đang phát triển. Vai trò mới của các nền kinh tế mới nổi mang tính quyết định đối với tiến trình cải tổ để IMF trở nên đại diện rộng rãi hơn, hợp pháp và hiệu quả hơn trong một thế giới mới.

Tổng Giám đốc IMF đánh giá cao phương thức quản lý của các nền kinh tế mới nổi ở Mỹ Latinh. Dù không thể tránh được những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu vừa qua, nhưng sức bật mạnh mẽ của các nền kinh tế này trong phản ứng với khủng hoảng là kết quả của phương thức quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả dựa trên ba trụ cột là trách nhiệm tài chính, kiểm soát lạm phát và tỷ giá hối đoái linh hoạt.

Hệ thống ngân hàng vận hành hiệu quả cũng là nhân tố quan trọng giúp các nền kinh tế mới nổi giảm nhẹ tác động xấu của suy thoái kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục