Các ngân hàng Hàn Quốc hạn chế cho công ty lớn vay tiền

Sáu ngân hàng lớn của nước này đã giảm các khoản tiền cho các công ty lớn vay, do lo ngại trước tình trạng hàng loạt công ty gần đây đã phải tuyên bố phá sản.
Các ngân hàng Hàn Quốc hạn chế cho công ty lớn vay tiền ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Số liệu do ngành ngân hàng Hàn Quốc công bố ngày 19/7 cho thấy sáu ngân hàng lớn của nước này đã giảm các khoản tiền cho các công ty lớn vay, do lo ngại trước tình trạng hàng loạt công ty gần đây đã phải tuyên bố phá sản.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết tính đến cuối tháng 6/2015, sáu ngân hàng lớn - bao gồm Kookmin Bank, Shinhan Bank, Hana Bank, Korea Exchange Bank, Nonghyup Bank và Woori Bank - đã cho các công ty lớn vay tổng cộng 95.700 tỷ won (83,5 tỷ USD), giảm 8,5% so với mức 104.700 tỷ won (92,5 tỷ USD) một năm trước đó.

Thay vì cho các công ty lớn vay, các ngân hàng đã tăng lượng vốn cho vay dành cho các công ty vừa và nhỏ lên 262.800 tỷ won (khoảng 231 tỷ USD) tính đến cuối tháng 6/2015 - tăng 8,7% so với mức 241.800 tỷ won (khoảng 210 tỷ USD) trong cùng thời điểm trước đó một năm.

Tại Hàn Quốc, các công ty được công nhận là lớn khi có hơn 1.000 nhân công hay có tài sản từ 500 tỷ won (khoảng 434 triệu USD) trở lên.

Theo nhận định của nhiều nhà quan sát thị trường, các ngân hàng của Hàn Quốc đang phải vật lộn với nhiều vụ vỡ nợ của các công ty lớn, chẳng hạn như Keangnam Enterprises - một công ty có cổ phiếu đã bị loại khỏi thị trường chứng khoán hồi đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục