Các nghiệp đoàn lao động ở Indonesia tổng bãi công

Khoảng 3 triệu người lao động sẽ tham gia bãi công, được tổ chức tại 20 tỉnh, thành phố đòi điều kiện làm việc và cải thiện đời sống.

Các nghiệp đoàn lao động ở Indonesia có kế hoạch tiến hành cuộc tổng bãi công trong cả nước trong hai ngày 31/10 và 1/11 đòi điều kiện làm việc và đời sống.

Trước đó, bắt đầu từ ngày 28/10 tại một số nơi ở Indonesia, trong đó có cả thủ đô Jakarta, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng chục nghìn người lao động đòi tăng lương và cải thiện đời sống.

Thông báo với giới truyền thông của Liên đoàn các Nghiệp đoàn lao động Indonesia (KSPI) cho biết cuộc tổng bãi công vì quyền lợi của người lao động sẽ được tiến hành trong cả nước, do các cuộc đàm phán trước đó giữa đại diện các nghiệp đoàn lao động với chính phủ đã không đạt được kết quả đối với ba yêu cầu của người lao động là tăng trung bình 50% lương trong năm 2014; thực hiện các chương trình an sinh xã hội, trong đó có đảm bảo bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người dân Indonesia từ 1/1/2014; và bãi bỏ chính sách sử dụng lao động thời hạn từ một năm trở xuống, bởi nhiều chủ việc đã lợi dụng hình thức này chỉ trả lương mà không đảm bảo các quyền lợi hay hay chi phí bảo hiểm xã hội khác cho người lao động.

Theo KSPI, dự kiến sẽ có khoảng 3 triệu người lao động tham gia bãi công, được tổ chức tại 20 tỉnh, 150 huyện, thành phố trên toàn Indonesia, trong đó không tính hàng trăm ngàn công nhân làm việc tại 40 khu công nghiệp trong cả nước.

Chủ tịch KSPI Said Iqbal cho biết các cuộc đình công không mang động cơ chính trị và không được bất kỳ đảng phái chính trị nào hỗ trợ, sẽ diễn ra đồng loạt, hòa bình, kể cả tại các cảng biển và cảng hàng không, và sẽ có quy mô lớn nhất tại các tỉnh Jakarta, Banten, Tây Java, Trung Java, Đông Java, Aceh, Bắc Sumatra, Nam Sumatra, Nam Kalimantan và Đông Kalimantan.

Phó Tổng thư ký Hiệp hội các nhà sử dụng lao động Indonesia (APINDO) Franky Sibarani nói rằng APINDO chấp nhận việc công nhân tham gia cuộc tổng bãi công miễn là nó được tiến hành một cách hòa bình, bởi người lao động đã nhiều lần sử dụng hình thức này để đấu tranh đòi và bảo vệ quyền lợi của mình, song mong muốn chính phủ đưa ra những quyết định phù hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên là người lao động và người sử dụng lao động.

Cảnh sát quốc gia Indonesia (POLRI) và các đơn vị đặc biệt của Các lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) đã được chỉ thị và triển khai nhằm đảm bảo trật tư và ổn định tại những khu vực đã, đang và sẽ diễn ra bãi công theo lời kêu gọi của các nghiệp đoàn lao động, nhất là không cho phép bất kỳ đảng phái chính trị nào lợi dụng dịp này để giành lợi thế trong cuộc chạy đua vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới trong năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục