Các NGO kêu gọi Rio+20 nỗ lực bảo vệ đại dương

Các tổ chức phi chính phủ kêu gọi hội nghị Rio+20, dự kiến diễn ra tuần này tại Brazil, ủng hộ hiệp ước mới bảo vệ đại dương thế giới.
Ngày 17/6, các tổ chức phi chính phủ (NGO) đã kêu gọi hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (Rio+20), dự kiến diễn ra tuần này tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, ủng hộ hiệp ước mới bảo vệ đại dương của thế giới.

Tại một hội nghị diễn ra trước thềm Hội nghị Rio+20, các thành viên của Liên minh vùng biển chung (high sea- vùng biển nằm ngoài lãnh hải của các nước) của thế giới và Hiệp hội Bảo tồn vùng nước sâu (IUCN) cho biết hiệp ước mới bảo vệ vùng biển chung sẽ góp phần làm thay đổi tương lai của các đại dương và hàng triệu sinh vật biển.

Hiệp ước nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi phương thức quản lý vùng biển chung trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo tồn sự đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen sinh vật biển, tránh khai thác quá mức nguồn hải sản và khoáng sản tại đây.

NGO cho rằng Hội nghị Rio+20 có ảnh hưởng quan trọng đối với việc bảo vệ hiệu quả các đại dương chung và ngăn chặn tình trạng khai thác bừa bãi có thể hủy hoại môi trường biển.

NGO cũng hoan nghênh việc Brazil đã đưa đề mục bảo vệ đại dương vào một trong bốn ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự cuộc họp về phát triển bền vững và sẽ được đệ trình lên Hội nghị Rio+20.

Tại hội nghị, nhiều quốc gia đang phát triển mong muốn có một ngư trường bền vững để đảm bảo an ninh lương thực và tạo nhiều việc làm.

Liên minh vùng biển chung (HSA) được thành lập tháng 3/2011 tại Washington, Mỹ, bao gồm 23 tổ chức phi chính phủ và IUCN.

Đây là diễn đàn quốc tế nhằm bảo vệ các vùng biển chung của thế giới và sự đa dạng sinh học tại đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục