Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên

Các nhà hoạt động Triều Tiên thông báo họ đã thả 10 quả khí cầu mang theo khoảng 200.000 tờ truyền đơn có nội dung chống Bình Nhưỡng qua biên giới vào Triều Tiên.
Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên ảnh 1Các thành viên một nhóm hoạt động dân sự Hàn Quốc chuẩn bị các kinh khí cầu mang theo truyền đơn chống Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Theo Kyodo, ngày 21/9, thủ lĩnh nhóm "Những người đấu tranh vì một Triều Tiên tự do," ông Park Sang Hak thông báo họ đã thả 10 quả khí cầu mang theo khoảng 200.000 tờ truyền đơn có nội dung chống Bình Nhưỡng qua biên giới vào Triều Tiên.

Việc rải truyền đơn này được thực hiện vào chiều 20/9 từ một địa điểm tại thị trấn Paju giáp giới với Triều Tiên. Ông Park Sang Hak nói: "Hiện chưa có bất kỳ yêu cầu nào từ phía Chính phủ Hàn Quốc về việc ngừng hoạt động rải truyền đơn và chúng tôi sẽ tiếp tục."

Đây là hoạt động rải truyền đơn đầu tiên của các nhà hoạt động Hàn Quốc kể từ khi Bình Nhưỡng và Seoul đạt thỏa thuận 6 điểm trong một cuộc đàm phán kéo dài hồi cuối tháng 8 nhằm ngăn chặn nguy cơ đối đầu quân sự và "tháo ngòi nổ" căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục