Các nhà lãnh đạo Đức-Pháp nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Ngày 15/9, các nhà lãnh đạo Đức-Pháp cho rằng vụ đánh bom tàu điện ngầm ở thủ đô London, Anh cùng ngày chỉ làm tăng quyết tâm của họ trong việc tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố.
Các nhà lãnh đạo Đức-Pháp nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ảnh 1Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP và AFP đưa tin, ngày 15/9, các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp cho rằng vụ đánh bom nhằm vào tàu điện ngầm ở thủ đô London của Anh trước đó cùng ngày chỉ làm tăng quyết tâm của họ trong việc tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố.

Sau cuộc gặp Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: "Tất nhiên là chúng tôi đều rất lo lắng cho những người bị thương (trong vụ tấn công ở London) cũng như lo lắng cho người dân Anh."

[Nổ tàu điện ngầm ở Anh: Cảnh sát đánh giá "là một hành động khủng bố"]

Theo ông Philippe, vụ đánh bom ở London và vụ tấn công bằng dao tại thủ đô Paris xảy ra cùng ngày "đều cho thấy chúng ta cần phải hợp tác ở Pháp, ở Anh và ở cả Đức, trong việc đối mặt với mối đe dọa lớn.

Chúng ta phải tìm ra đáp án ở cấp quốc gia và tất cả phối hợp với nhau... nhằm tạo sự an toàn lớn nhất có thể cho người dân của mình," trong đó gồm cả hợp tác tình báo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trum đã chỉ trích "những kẻ khủng bố thất bại" đứng sau vụ tấn công tàu điện ngầm ở London làm 22 người bị thương.

Ông cho rằng phải xử lý những đối tượng này theo cách cứng rắn hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục