Các nhà lập pháp Hy Lạp hạ độ tuổi tham gia bỏ phiếu bầu cử

Các nhà lập pháp Hy Lạp ngày 21/7 đã thông qua sửa đổi luật bầu cử, theo đó hạ độ tuổi bắt đầu được tham gia bỏ phiếu xuống 17 tuổi so với quy định từ trước đến nay là 18 tuổi.
Các nhà lập pháp Hy Lạp hạ độ tuổi tham gia bỏ phiếu bầu cử ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hy Lạp ở Athens. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Các nhà lập pháp Hy Lạp ngày 21/7 đã thông qua sửa đổi luật bầu cử, theo đó hạ độ tuổi bắt đầu được tham gia bỏ phiếu xuống 17 tuổi so với quy định từ trước đến nay là 18 tuổi; đồng thời tiến tới xóa bỏ cơ chế thêm 50 ghế cho đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Sửa đổi luật trên được thông qua với 179 phiếu ủng hộ, 86 phiếu chống và 16 phiếu trắng.

Theo đó, quy định mới về độ tuổi cử tri sẽ có hiệu lực từ cuộc bầu cử tới. Tuy nhiên, việc xóa bỏ cơ chế thêm 50 ghế cho đảng về nhất chỉ được áp dụng sau hai cuộc bầu cử nữa.

Lý do là việc bãi bỏ cơ chế thêm ghế đòi hỏi phải được sự ủng hộ của 2/3 số nghị sỹ Quốc hội, tức là 200 nghị sỹ, trong khi việc hạ độ tuổi cử tri không đòi hỏi mức đa số này.

Cuộc bầu cử gần đây nhất ở Hy Lạp được tổ chức vào tháng 9/2015. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục