Các nhà ngoại giao hàng đầu họp bàn về Israel-Palestine

Ngày 26/7, Ngoại trưởng Mỹ và các nhà ngoại giao châu Âu, Trung Đông thảo luận tại Paris để thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Các nhà ngoại giao hàng đầu họp bàn về Israel-Palestine ảnh 1Người Palestin trở về nhà ở Beit Hanun, phía bắc Dải Gaza trong thời gian ngừng bắn tạm thời ngày 26/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 26/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các nhà ngoại giao hàng đầu khác của châu Âu và Trung Đông đã bắt đầu các cuộc thảo luận tại thủ đô Paris của Pháp để thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Israel với Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Tại cuộc họp, ông Kerry đã hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và những người đồng cấp đến từ Anh, Đức, Italy, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 12 giờ đồng hồ ở Dải Gaza bắt đầu có hiệu lực.

Hơn 900 người Palestine, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza 19 ngày qua, trong khi phía quân đội Israel bị thương 37 người.

Các cường quốc thế giới đang thúc đẩy nỗ lực và đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài để tránh có thêm thương vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục