Các nhà ngoại giao Mỹ-Iran nối lại đàm phán hạt nhân ở Thụy Sĩ

Các nhà ngoại giao Iran và Mỹ nối lại đàm phán tại Thụy Sỹ trong bối cảnh các bên nỗ lực đạt thỏa thuận toàn diện về hạt nhân của Iran.
Các nhà ngoại giao Mỹ-Iran nối lại đàm phán hạt nhân ở Thụy Sĩ ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Iran tại Bushehr. (Ảnh: endtimeheadlines.wordpress.com)

Theo hãng AFP, ngày 23/1, các nhà ngoại giao Iran và Mỹ đã nối lại đàm phán tại Thụy Sỹ trong bối cảnh các bên đang gấp rút triển khai nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận phức tạp về chương trình hạt nhân của Tehran.

Một Phát ngôn viên của Mỹ cho biết cuộc gặp kéo dài 2 ngày giữa Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman cùng quan chức cấp cao phụ trách chính trị của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid đã bắt đầu vào sáng 23/1 tại Zurich.

Cuộc gặp trên diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi ông Araghchi có cuộc gặp với ông Sherman và các đại diện của 5 cường quốc khác trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) tại Geneva để bàn về một thỏa thuận toàn diện nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục