Các nhà ngoại giao phương Tây bị cáo buộc thu thập tin tình báo ở Iran

Chuyến thăm gần đây của các nhà ngoại giao Pháp và Anh đến tỉnh Kermanshah ở phía Tây Iran được cho là nhằm thu thập tin tức tình báo về căn cứ không quân Hamadan của Tehran.
Các nhà ngoại giao phương Tây bị cáo buộc thu thập tin tình báo ở Iran ảnh 1Máy bay chiến đấu của Nga cất cánh từ căn cứ quân sự Hamadan. (Nguồn: upi.com)

Ngày 20/8, hãng thông tấn FNA của Iran cho rằng chuyến viếng thăm gần đây của các nhà ngoại giao Pháp và Anh đến tỉnh Kermanshah ở phía Tây Iran là nhằm thu thập tin tức tình báo về căn cứ không quân Hamadan của Tehran.

FNA dẫn nguồn mạng tin Sputnik bằng tiếng Ba Tư nêu rõ: "Thỏa thuận quân sự gần đây giữa Iran và Nga vẫn đang được giữ bí mật, song việc vận chuyển một lượng lớn các trang thiết bị đến căn cứ Hamadan trong những tuần vừa qua đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều này khiến các nhà ngoại giao của Anh và Pháp mạo hiểm tìm cách đến căn cứ Hamadan, lấy lý do tới thăm tỉnh Kermanshah láng giềng, nhằm chụp ảnh và thu thập thông tin. Tuy nhiên, những người này đã bị lực lượng an ninh Iran ngăn chặn và buộc phải trở về khách sạn."

Hiện căn cứ không quân Hamadan đang được Nga sử dụng để tiến hành các cuộc không kích chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục