Các nhóm đối lập Syria đề nghị cấp tên lửa phòng không Stinger

Các nhóm đối lập tại Syria được Mỹ hậu thuẫn đang yêu cầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không di động Stinger để bắn hạ trực thăng Nga.
Một binh sỹ Syria. (Nguồn: sputniknews.com)

Báo The Times (Anh) mới đây đưa tin các nhóm đối lập tại Syria được Mỹ hậu thuẫn đang yêu cầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không di động Stinger để bắn hạ trực thăng Nga đang yểm trợ hỏa lực cho quân đội chính phủ Syria trong các cuộc tấn công.

Thành viên của nhóm "Quân đội Syria Tự do" đối lập Abu Omar nói với tờ báo Anh rằng quân nổi dậy cần các tên lửa phòng không và "điều này sẽ cho chúng tôi có lợi thế rất lớn và giúp giành chiến thắng trong chiến tranh."

Hồi giữa tháng 10/2015, báo Mỹ The New York Times cho biết đầu tháng này, ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria, một số chỉ huy các nhóm nổi dậy đã kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí phòng không.

Tên lửa vác vai Stinger có thể tấn công mục tiêu trên không ở độ cao 4km ở khoảng cách 5km.

The Times lưu ý cho đến nay Washington vẫn từ chối cung cấp vũ khí phòng không cho lực lượng nổi dậy, vì sợ các vũ khí này rơi vào tay những phần tử cực đoan và sẽ được sử dụng tấn công máy bay Mỹ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Syria.

Trước đó, lực lượng đối lập thông báo đã nhận được tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục