Các nhóm nổi dậy ở Syria kêu gọi lập liên minh chống Nga-Iran

Các nhóm nổi dậy ở Syria bao gồm cả phái Hồi giáo quyền lực Ahrar al-Sham ngày 5/10 đã kêu gọi các nước trong khu vực thành lập một liên minh chống Nga và Iran tại Syria.
Các nhóm nổi dậy ở Syria kêu gọi lập liên minh chống Nga-Iran ảnh 1Khói bốc lên sau cuộc không kích của Nga vào một kho vũ khí của IS ở Jisr al-Shughour, tỉnh Idlib.(Nguồn: Reuters/TTXVN)

Reuters/AFP đưa tin, các nhóm nổi dậy ở Syria bao gồm cả phái Hồi giáo quyền lực Ahrar al-Sham ngày 5/10 đã kêu gọi các nước trong khu vực thành lập một liên minh chống Nga và Iran tại Syria.

Trong một tuyên bố, lực lượng nổi dậy, trong đó có các nhóm phiến quân hoạt động dưới ngọn cờ của Quân đội Syria Tự do (FSA), nhấn mạnh sự hợp tác là cần thiết để chống lại "liên minh Nga-Iran ở Syria."

41 nhóm ký tuyên bố trên không bao gồm Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của Al-Qaeda. Mặc dù tuyên bố không nêu đích danh những quốc gia nên tham gia liên minh chống Nga và Iran, song Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar là những nước ủng hộ lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục