Các nước ASEAN nâng cao năng lực ứng phó và cứu trợ thiên tai

Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo đã khai mạc vừa khai mạc khóa đào tạo nâng cao năng lực ứng phó và cứu trợ thiên tai thứ hai kéo dài 6 tháng.
Các nước ASEAN nâng cao năng lực ứng phó và cứu trợ thiên tai ảnh 1Diễn tập cứu trợ thiên tai. (Nguồn: www2.mindef.gov.bn)

Ngày 22/2, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo (AHA) đã khai mạc vừa khai mạc khóa đào tạo nâng cao năng lực ứng phó và cứu trợ thiên tai thứ hai với sự tham gia của 16 cán bộ quản lý thiên tai quốc gia thuộc Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia thành viên ASEAN (NDMO) đến từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Khóa đào tạo trên là một trong các biện pháp mà Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang triển khai thực hiện để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực ứng phó và cứu trợ thiên tai.

Trong các khóa học này, AHA áp dụng chương trình đào tạo ACE, vốn được thiết kế để chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo tương lai của ASEAN nâng cao năng lực quản lý thiên tai. Đến nay, đây là chương trình đào tạo quản lý thiên tai lớn nhất trong khu vực.

Chương trình ACE kéo dài 6 tháng. Các học viên được trải nghiệm thực tế làm việc tại AHA, tham gia các hội thảo về các chủ đề khác nhau, đồng thời nghiên cứu so sánh giữa các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai tại Nhật Bản, New Zealand và Indonesia.

Chương trình ACE sẽ được thực hiện đến năm 2016 nhằm đào tạo 60 nhà quản lý thảm họa trong toàn ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đánh giá cao tầm quan trọng của chương trình ACE, nhấn mạnh thông qua chương trình này, ASEAN đang tăng cường năng lực của NDMOs trong khu vực bằng cách phát triển các kỹ năng và năng lực và chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai.

Chương trình ACE là một minh chứng của sự hợp tác liên chính phủ - lực lượng đầu tiên sẽ có mặt khi thảm họa xảy ra. ACE cũng nhận được hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ Hội nhập Nhật Bản-ASEAN (JAIF) và các tổ chức khác, bao gồm NDMO của các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các chính phủ Australia, New Zealand, Mỹ; Văn phòng Liên hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo, Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc, Tổ chức Di cư quốc tế, Liên hiệp các Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế.

Trung tâm AHA là một tổ chức liên chính phủ được 10 nước thành viên ASEAN thành lập hồi tháng 11 năm ngoái nhằm thúc đẩy hợp tác và phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN, các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực về quản lý thiên tai. Trung tâm AHA đặt trụ sở tại Jakarta (Indonesia)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục