Các nước ASEAN theo dõi sát mối đe dọa từ phiến quân IS

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết các nước ASEAN đang theo dõi rất sát những mối đe dọa từ các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Các nước ASEAN theo dõi sát mối đe dọa từ phiến quân IS ảnh 1Phiến quân IS chuẩn bị chặt đầu các binh sỹ Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết các nước ASEAN đang theo dõi rất sát những mối đe dọa từ các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, coi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình.

Bộ trưởng Hishammuddin nhấn mạnh mối đe dọa từ IS không chỉ giới hạn ở một số nước nhất định mà bất cứ quốc gia nào cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những hành động khủng bố tàn bạo.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 4/2 dẫn lời Bộ trưởng Hishammuddin nói: "IS nguy hiểm hơn nhiều so với đấu tranh chính trị hay chủng tộc."

Khi được hỏi về sự chuẩn bị của Malaysia để đối phó với những mối đe dọa từ IS, ông Hishammuddin cho biết bên cạnh sự chuẩn bị về phương tiện, Lực lượng an ninh Malaysia, bao gồm cả Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, cũng đã tăng cường công tác tình báo sau những vụ IS giết hại những người bị bắt trong thời gian gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục